Dân bức xúc vì bệnh viện thiếu thuốc

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại BV Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam bức xúc vì tình trạng thiếu thuốc kéo dài. Nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền mua thuốc ở ngoài.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại BV Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam bức xúc vì tình trạng thiếu thuốc kéo dài. Nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền mua thuốc ở ngoài.

Bệnh nhân lo lắng vì các cơ sở y tế công lập ở Quảng Nam thiếu thuốc.

Tình trạng trên diễn ra từ đầu tháng 9 đến nay. Các loại thuốc và vật tư y tế bị thiếu như: kháng sinh viên, huyết áp, tiểu đường, dụng cụ mổ nội soi, cột sống, dịch lọc thận nhân tạo… Đặc biệt là một số loại thuốc dùng trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Các khoa, phòng và nơi phát thuốc cho bệnh nhân luôn trong tình trạng thiếu thuốc khiến nhiều bệnh nhân và người nhà phản ứng. Người bệnh đến đây khám dù có thẻ BHYT, được BHYT chi trả 80% thì cũng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc. Việc bệnh nhân mua thuốc bên ngoài không được BHYT hoàn trả chi phí nên nhiều người bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Thái (ở xã Tam Dân, H. Phú Ninh) cho biết, đã 2 lần xuống BVĐK tỉnh Quảng Nam để nhận thuốc điều trị bệnh cao huyết áp nhưng đều không có thuốc. "Tôi nhận thuốc theo diện có thẻ BHYT ở BVĐK tỉnh Quảng Nam mấy năm nay. Mỗi ngày, tôi phải uống 1 viên thuốc điều trị bệnh cao huyết áp. Nhưng gần tháng nay, BV kêu thiếu thuốc nên tôi rất lo lắng", bà Thái nói.

Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân thiếu thuốc là do chậm trễ trong quá trình đấu thầu thuốc. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng khoa Dược (BVĐK tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Chủ trương của Sở Y tế Quảng Nam là mua thuốc dự trữ đến hết tháng 8 năm nay, trong khi nguồn thuốc qua đấu thầu cấp cho BVĐK tỉnh đã hết từ ngày 31-6-2018. Trước tình trạng này, BVĐK tỉnh đã làm tờ trình gửi Sở Y tế và UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo phản hồi để thực hiện. Hiện nay, Khoa Dược của BV chủ động mua một số thuốc cấp cứu để cấp miễn phí cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, liên hệ một số Cty để mua nhưng cũng không đủ nguồn thuốc".

Trung bình mỗi ngày BVĐK tỉnh Quảng Nam tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân thì hiện nay chỉ còn khoảng 350 bệnh nhân; BV phải chuyển tuyến trên khoảng 10 bệnh nhân, nguyên nhân do thiếu thuốc điều trị chứ không phải do chuyên môn. Tại Khoa Nội thận, Nội tiết, việc thiếu thuốc làm ảnh hướng rất lớn đến công tác chăm sóc, thu dung, điều trị hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày. Bác sỹ Huỳnh Ngọc Tin - Khoa Nội thận - Nội tiết, cho biết: "Mỗi tháng, có khoảng 1.000 bệnh nhân bị đái tháo đường đến khám và điều trị nhưng 15 ngày qua đã hết thuốc điều trị. Tất cả bệnh nhân đến khám, có xét nghiệm hay không đều cho toa ra ngoài mua thuốc. Nhiều bệnh nhân nghèo, không có tiền mua thuốc nên họ bức xúc, đòi lên gặp giám đốc BV, lên Sở Y tế và UBND tỉnh. Bệnh nhân đái tháo đường phải uống thuốc hàng ngày. Tình trạng thiếu thuốc kéo dài nên bệnh nhân bỏ đến những nơi khác điều trị".

BVĐK tỉnh Quảng Nam và các cơ sở y tế công lập ở Quảng Nam để xảy ra tình trạng thiếu thuốc BHYT không phải là lần đầu tiên. Tháng 5-2015, nhiều BV trên địa bàn cũng đã xảy ra tình trạng này. Nguyên nhân cũng là cho chậm tổ chức đấu thầu thuốc. Ông Huỳnh Thế Vịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện đã có kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh. Trên cơ sở này, ngành Y tế đang làm các thủ tục để cung ứng thuốc kịp thời cho các đơn vị liên quan.

THẠCH HÀ - LAN HIẾU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_195899_dan-buc-xuc-vi-benh-vien-thieu-thuoc.aspx