Damascus sẽ đệ đơn kiện Mỹ vì chiếm đoạt dầu mỏ ở Syria

Cố vấn Tổng thống Syria, bà Buseyn Shaaban mới đây cho biết, Damascus đang chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ với lý do chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của nước này.

Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hasakeh, Syria.

"Chính quyền Cộng hòa Ả Rập Syriađang nghiên cứu các phương án về pháp lý có thể được quốc tế áp dụng để khởi kiện Mỹ, bởi họ đang chiếm đoạt dầu mỏ của Syria và vi phạm chủ quyền của quốc gia này", bà Shaaban trả lời phỏng vấn kênh Lebanon al-Mayadeen.

Bà Shaaban cũng khẳng định, lãnh thổ Syria và các mỏ dầu sẽ được giải phóng khỏi Mỹ cũng như các thế lực khác.

Trước đó, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" ở miền Bắc Syria, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút hầu hết quân đội của mình khỏi khu vực. Tuy nhiên vẫn còn một số lượng nhỏ binh lính ở phía nam và phía đông. Theo Lầu Năm Góc, họ đang giúp lực lượng người Kurd địa phương “bảo vệ” các giếng dầu.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad từng cáo buộc Mỹ bán dầu được khai thác từ các mỏ của Syria mà họ giành được cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ năm 2014, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở Syria mà không nhận được sự cho phép của chính quyền nước này.

Bình An

Ria

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/damascus-se-de-don-kien-my-vi-chiem-doat-dau-mo-o-syria-559686.html