Đám cưới đầu tiên 'không có rượu bia'

Nói không với bia rượu trong đám cưới, chuyện tưởng như không bao giờ có nhưng lại có ở một tiệc cưới vừa được tổ chức tại ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Một số khách thì cảm thấy mất vui, số khác lại cảm thấy khá thú vị và ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tham dự một tiệc cưới mà trên bàn tiệc không hề có sự xuất hiện của những chai bia hay ly rượu.Chú rể Lâm Tuấn Anh, ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình PhướcAnh Huỳnh Hữu Tài - Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí MinhÔng Lâm Thương - Ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Không có bất kì sự xuất hiện của chai bia rượu nào trên bàn tiệc, thay vào đó là nước ngọt hay nước suối, đám cưới của đôi bạn trẻ Lâm Tuấn Anh, 25 tuổi và Mỹ Loan 20 tuổi, ở ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa được tổ chức vào ngày 29/5 vẫn vô cùng thân mật và ấm cúng.

Cũng có nhiều người người ta bảo là tại sao đám cưới trọng đại của mình mà không có rượu bia thì cũng có nhiều người phản ánh nhưng mà lúc đó cũng nói mình mời thiệp tình cảm anh em mình đến với nhau không cần phải rượu bia, thay vì rượu bia mình uống nước ngọt ra về cũng là một sự bình an.

Với hơn 30 bàn tiệc cùng sự hiện diện của quan khách là các cô, chú trung niên và bạn bè của cô dâu, chú rể, tiệc cưới nói không với rượu bia này vẫn được mọi người hào hứng tham dự. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, khách mời dự tiệc đã cùng nhau nâng ly nước ngọt thay cho rượu bia để chúc mừng cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng.

Trước giờ tôi cũng từng đi đám tiệc nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi tham gia một đám tiệc không rượu bia gì cả nói chung tùy do gia đình nhưng cũng cảm thấy lành mạnh, tại đôi lúc mình sử dụng rượu bia quá nó cũng ảnh hưởng đến một số điều không hay cho nên đám tiệc này lần đầu tiên tôi thấy hơi lạ nhưng cảm thấy rất văn hóa.

Tôi là dân địa phương ở đây tôi thấy đám này rất là đẹp mà không sử dụng rượu bia thế này là đại diện văn hóa, địa phương tôi là ấp văn hóa mà và xã nông thôn mới cho nên người ta thực hiện như thế này tôi rất ủng hộ.

Vượt qua truyền thống phải có bia rượu trong đám cưới, đổi một ít vui vẻ để lấy lại sự an toàn cho khách mời. Đây có thể sẽ là một nét văn hóa cần được nhân rộng trong thời gian tới./

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dam-cuoi-dau-tien-khong-co-ruou-bia