Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban Công đoàn Quốc phòng

Sáng 6-3, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban Công đoàn Quốc phòng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ đón nhận.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Văn Hân; Trung tướng Đàm Đình Trại; Thượng tướng Đỗ Căn.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng TCCT QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam...

Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ Quyết thắng của Ban Công đoàn Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban Công đoàn Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đọc diễn văn ôn lại những năm tháng hào hùng với nhiều chiến công của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đã góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn khẳng định: Công đoàn Quốc phòng là tổ chức Công đoàn ngành Trung ương thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam - một bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công đoàn Quốc phòng luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng...

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực và thành tích đạt được trong 75 năm qua, Công đoàn Quốc phòng và Ban Công đoàn Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; hàng chục Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, TCCT QĐND Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương. 51 tập thể làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa quốc phòng có tổ chức công đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng LLVT nhân dân; 10 công đoàn cơ sở được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tặng Ban Công đoàn Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giangnhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh và những cống hiến, đóng góp to lớn của Công đoàn Quốc phòng trong suốt 75 năm qua. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời cảm ơn tới các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đã luôn đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện cho Công đoàn Quốc phòng và các đơn vị Quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, để hoạt động công đoàn trong Quân đội tiếp tục phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức công đoàn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động, nhất là thực hiện tốt các khâu đột phá của Công đoàn Quân đội, giai đoạn 2023-2028.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Ban Công đoàn Quốc phòng.

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác chăm lo, xây dựng tổ chức công đoàn trong Quân đội; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức biên chế của Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động của công đoàn cơ sở, đối thoại với công nhân và người lao động. Ban Công đoàn Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam bám sát thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công đoàn; trước mắt, cần tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chương trình hành động công đoàn các cấp, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin, ảnh: KIM ANH - TUẤN HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-trao-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-tang-ban-cong-doan-quoc-phong-767579