Đại tướng Công an nói sự tinh vi của nhóm trộm túi xách tại Hà Nội

Chiều nay trong Hội nghị tổng kết của Bộ Công an và các cơ quan chức năng, Đại tướng Tô Lâm đã nêu vụ án băng nhóm chuyên đi trộm, cướp túi xách của phụ nữ trên phố vừa được Cảnh sát hình sự -Công an TP. Hà Nội triệt phá.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (ảnh PV).

Chiều nay (11.3), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr –BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA –V28 và chương trình phối hợp 38-Ctr/BDVTW –BCA về thực hiện công tác dân vận.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cho biết, tháng 1.2019, giảm hơn 10%, tháng 2 là tháng Tết nhưng giảm hơn 20% số vụ phạm pháp hình sự. “Tháng Tết theo quy luật là tháng có tội phạm kinh khủng nhưng tháng 2 vừa qua đã giảm hơn 20% số tội phạm. Đây là con số rất đáng khuyến khích. Có những tỉnh đã triển khai Công an xã chính quy xuống tất cả các địa bàn xã và số tội phạm có những nơi giảm từ 40 -50%. Thậm chí có những huyện trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán không có vụ phạm pháp hình sự nào. Chúng tôi rất chú ý đến điều này để có những nghiên cứu”, Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Vẫn theo Đại tướng Tô Lâm, lực lượng Công an sẽ tiếp tục kiên quyết không để băng ổ nhóm tội phạm hình thành và tồn tại. Các loại tội phạm hiện giờ rất tinh vi, rất dã man.

Người đứng đầu ngành Công an nêu vụ việc cụ thể, hôm qua Công an TP. Hà Nội báo cáo phá một băng ổ nhóm tội phạm chuyên đi trộm, cắp, cướp túi xách của phụ nữ khi họ tham gia giao thông trên phố. Chúng hoạt động thành tổ nhóm với nhiều đối tượng tham gia, chúng phân tuyến ra để đi phạm tội, có sự phân công rất kỹ. Có đối tượng chuyên đi gây sự va chạm giao thông để tập trung sự chú ý của nạn nhân cũng như người đi đường; có đối tượng ở đằng trước sẽ tìm cách lấy trộm túi xách của nạn nhân; lại có những đối tượng chuyên đi đằng sau, nếu như người dân, lực lượng chức năng phát hiện và có sự can thiệp là chúng ào đến để gây rối, cản trở nhằm đánh tháo cho đồng bọn.

Theo Đại tướng Tô Lâm đây là những thủ đoạn rất mới, rất tinh vi của bọn tội phạm.

Liên quan đến vụ án này, theo Công an TP. Hà Nội cho biết: Vào khoảng 11h40 ngày 8.3, tổ công tác Đội 5 do Trung tá Nguyễn Hoài Nam (Phòng Cảnh sát hình sự) chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra mật phục chống tội phạm đường phố đã phát hiện vụ va chạm giao thông giữa 2 người đàn ông điều khiển xe máy với một cô gái điều khiển xe Piaggio ZIP, tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Trong lúc cô gái mải để ý người đàn ông gỡ chiếc bánh trước xe máy của họ ra khỏi chân chống giữa xe của mình ở phía bên trái, đã bị một đối tượng khác điều khiển chiếc xe Yamaha Ultimo màu trắng, áp sát bên phải lấy trộm chiếc túi xách để ở giữa xe. Trong túi xách có 5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác của người bị hại.

Ngay lập tức, tổ công tác Đội 5 áp sát và nhanh chóng khống chế đối tượng lấy trộm túi xách của cô gái, đó là Nguyễn Quang Thành. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ tang vật và 1 con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) được đối tượng cắm trong hốc để chìa khóa xe máy.

Đối tượng thứ hai bị bắt là Bùi Minh Dương. Phát hiện thấy đối tượng thứ ba liên quan đang định bỏ chạy, Trung tá Nguyễn Hoài Nam cùng đồng đội đã xông vào bắt giữ. Đối tượng này đã rút dao chống cự quyết liệt. Đối tượng đã đâm bị thương Trung tá Nam, sau đó bị bắt. Đối tượng này là Phạm Văn Thắng.

Các đối tượng trộm túi xách của phụ nữ bị bắt (ảnh Zing.vn).

Theo lời khai của các đối tượng, băng nhóm này do Nguyễn Quang Thành cầm đầu. Khoảng 11h ngày 8.3, sau khi bàn bạc thống nhất cùng nhau đi trộm cắp tài sản, Thành điều khiển xe máy Yamaha Ultimo (BKS: 29Y2 - 2651), Thắng điều khiển xe máy Yamaha Ultimo (BKS: 30L8 - 0225) và Dương điều khiển xe máy Yamaha Nouvo (BKS: 18F1 - 6028) đi từ khu vực nhà Thành, ở phường Thanh Xuân Nam đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi dừng lại tìm chỗ khuất và lấy dao nhọn từ trong cốp xe ra gài vào các vị trí như sườn xe, hốc để chìa khóa của xe máy để dễ lấy ra sử dụng khi gây án.

Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này, đã được Thành cùng đồng bọn bàn bạc kỹ từ trước.

Sau khi đã chuẩn bị hung khí để gây án, 3 đối tượng tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Tố Hữu. Khi đến ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, các đối tượng tạo cớ áp sát một phụ nữ đi xe máy Honda Lead màu vàng, nhưng không trộm cắp được tài sản. Các đối tượng tiếp tục di chuyển qua các tuyến phố Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh và đến 11h40 thì nhóm này có mặt tại khu vực ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn và gây án rồi bị bắt.

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dai-tuong-cong-an-noi-su-tinh-vi-cua-nhom-trom-tui-xach-tai-ha-noi-962408.html