Đại lễ A80 – Niềm tự hào dân tộc và 'cú hích' đưa du lịch Hà Nội bứt phá

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một dấu mốc trọng đại, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm đón lượng lớn du khách dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Huy Hiệt)

Thủ đô Hà Nội sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm đón lượng lớn du khách dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Huy Hiệt)

Dấu mốc lịch sử trọng đại

Không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Hà Nội sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm đón lượng lớn du khách. Đây không chỉ là một kỳ nghỉ lễ thông thường mà còn là dấu mốc lịch sử trọng đại, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo.

Những hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ đang "hâm nóng" thị trường du lịch Thủ đô, thể hiện rõ qua làn sóng đặt phòng tăng từ sớm. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách đặt phòng tại các khách sạn, homestay dịp này đã tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khách sạn 4-5 sao quanh hồ Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt… gần như kín chỗ từ cuối tháng 8. Ngay cả những homestay phong cách boutique ở khu phố cổ hay các khách sạn nhỏ ở khu vực Long Biên, Tây Hồ cũng “cháy phòng” để gần khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành.

Sự kiện này là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào không khí lịch sử thiêng liêng và các hoạt động văn hóa quy mô lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng Booking.com, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (từ vị trí thứ 7 lên vị trí số 1).

Là sự kiện trọng đại của đất nước, Đại lễ tạo nên làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách từ mọi miền về Thủ đô. Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ, vượt xa nhiều thành phố du lịch khác trong khu vực.

Bên cạnh những di tích lịch sử, các điểm vui chơi giải trí lớn của Hà Nội cũng tung loạt hoạt động mới để đón khách. Cụ thể, khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm kéo dài thời gian hoạt động, tăng thêm sân khấu biểu diễn âm nhạc, múa rối nước, hát xẩm, ca trù; các triển lãm mới tại Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh đều miễn phí vé từ 1 - 3.9, tạo nên các hoạt động du lịch, văn hóa sôi động; Công viên Thống Nhất trang hoàng hàng ngàn bóng đèn LED, tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố...

Hà Nội chuẩn bị loạt sản phẩm du lịch đêm đầy cuốn hút như: “Tiếng chuông Trấn Vũ” ở đền Quán Thánh; tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long”; tour “Con đường đạo học”; chuyến tàu du lịch “Năm cửa ô” ra mắt đúng dịp lễ, đưa du khách ngược dòng ký ức Hà Nội xưa giữa nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội đã xây dựng và phát hành bộ sản phẩm kích cầu du lịch gồm 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, được chia theo các nhóm chủ đề trọng tâm. Trong đó, có những nhóm chủ đề di sản, văn hóa, lịch sử; sinh thái, nghỉ dưỡng, thiên nhiên; ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm phố thị; nghệ thuật, đêm, sáng tạo; giao thông, metro, đường thủy, hàng không; nông nghiệp, làng nghề, nông thôn mới; liên kết vùng, kết nối tỉnh, thành, quốc tế.

Bộ sản phẩm không chỉ là lời chào đón thân thiện từ Hà Nội, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của Thủ đô trong việc xây dựng ngành Du lịch phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đại lễ A80 cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu châu Á. (Ảnh: Huy Hiệt)

Đại lễ A80 cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu châu Á. (Ảnh: Huy Hiệt)

Thời điểm vàng nâng cấp thương hiệu "điểm đến quốc tế"

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, Đại lễ A80 còn là một sự kiện văn hóa tầm cỡ, tạo ra động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch Thủ đô. Lượng du khách trong nước và quốc tế đổ về Hà Nội trong dịp này chắc chắn tăng đột biến, vừa chiêm ngưỡng các màn trình diễn ấn tượng vừa khám phá vẻ đẹp ngàn năm văn hiến của thành phố.

Đêm 2/9, bầu trời Hà Nội sẽ rực sáng với 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân Mỹ Đình và hồ Tây. 284 màn hình LED bố trí khắp các tuyến phố, cửa ngõ, quảng trường sẽ truyền trực tiếp không khí diễu binh, diễu hành, biến Hà Nội thành một “sân khấu khổng lồ” để mọi người cùng hòa nhịp.

Theo các chuyên gia, Hà Nội cần tận dụng cơ hội này một cách hiệu quả để quảng bá hình ảnh của mình. Các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố cổ... trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các sản phẩm du lịch mới, các tour trải nghiệm văn hóa được giới thiệu sẽ giúp du khách có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về Hà Nội.

Đại lễ A80 còn là cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu châu Á. Sự kiện này không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn vẹn những nét đẹp truyền thống. Đây là một bước ngoặt quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch Thủ đô, nơi văn hóa và lịch sử được hòa quyện để tạo nên những trải nghiệm độc đáo, khó quên cho du khách.

"Đại lễ A80 không chỉ là ngày hội non sông, mà còn là đòn bẩy để Hà Nội khẳng định mình. Nếu biết biến sức nóng của Đại lễ thành chiến lược lâu dài, Hà Nội sẽ không chỉ bùng nổ trong vài ngày lễ, mà còn giữ lửa suốt cả năm, có thể lan tỏa ra thế giới".

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, ngành du lịch Thủ đô đã có sự chuẩn bị từ rất sớm, nhằm ra mắt sản phẩm đa dạng cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú mới. Để đón du khách sẽ đến với Thủ đô trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, Sở Du lịch Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và nâng cấp các cơ sở lưu trú, đặc biệt là các cơ sở tại trung tâm thành phố.

"Chúng tôi xây dựng 80 tour tuyến, sản phẩm mới trên cơ sở các điểm du lịch sẵn có của thành phố. Mục đích là để khi khách đến Thủ đô sẽ không chỉ tham quan khu vực trung tâm mà còn có cơ hội trải nghiệm các địa điểm khác như: Sơn Tây, Ba Vì... Xây dựng những tuyến, sản phẩm này để tạo thuận lợi cho du khách, có thể đi trong một ngày hoặc hai ngày. Điều này vừa giúp du khách có thêm trải nghiệm, vừa tránh việc quá tập trung vào một thời điểm, có thể gây ra những ách tắc khiến du khách phiền lòng", bà Đặng Hương Giang thông tin.

Thành phố cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở, các khách sạn mở cửa đón du khách và người dân sử dụng cơ sở vệ sinh miễn phí, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và thoải mái nhất cho du khách. Đặc biệt, Hà Nội cũng đang phát động chiến dịch bảo vệ môi trường.

"Chúng tôi rất mong muốn người dân cũng như du khách đến Hà Nội sẽ cùng thể hiện tình yêu với Thủ đô, với Việt Nam bằng những hành động cụ thể, chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và sản phẩm không tái chế được. Chúng tôi mong muốn đây cũng là một cơ hội tốt để truyền thông về bảo vệ môi trường", bà Đặng Hương Giang khẳng định.

Theo các chuyên gia du lịch, “cơn sóng” du khách dịp Đại lễ A80 mang đến cho Hà Nội cơ hội kinh tế hiếm có. Ngành lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm đều được kích cầu mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các tỉnh kết nối tour. Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để Hà Nội nâng cấp thương hiệu điểm đến quốc tế.

Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa có thể bật lên mạnh mẽ. Những concert quốc gia, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, sẽ trở thành sản phẩm du lịch biểu diễn hấp dẫn cả khách nội địa lẫn quốc tế. Ẩm thực Hà Nội với phở, bún chả, cốm làng Vòng... sáng tạo sẽ giữ chân du khách lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá số và truyền thông hình ảnh Thủ đô. Sử dụng mạng xã hội, nền tảng du lịch trực tuyến và các chiến dịch video để lan tỏa hình ảnh Hà Nội rực rỡ dịp lễ. Hợp tác với các KOL, travel blogger quốc tế để mở rộng tiếp cận thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, tăng cường các tuyến xe bus du lịch, điểm gửi xe thông minh, khu vệ sinh công cộng; nâng cao kỹ năng phục vụ của nhân viên du lịch, đảm bảo môi trường “xanh – sạch – an toàn” để tạo ấn tượng tốt cho du khách. Nếu các chiến lược này được triển khai đồng bộ, dịp 2/9 sẽ không chỉ mang lại doanh thu đột biến, mà còn góp phần định vị Hà Nội như một trung tâm du lịch – văn hóa hàng đầu khu vực, sẵn sàng đón những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Trọng Mạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-le-a80-niem-tu-hao-dan-toc-va-cu-hich-dua-du-lich-ha-noi-but-pha-324264.html