Ngày 20-2, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đây là vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh) nhấn mạnh khi chủ trì Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chỉ đạo, diễn ra ngày 20/2.
Điều này được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh diễn ra hôm qua (20/2) tại TPHCM.
'Nghị quyết 23 ban hành rất đúng đắn, cần thiết và có giá trị thực tiễn. Việc thực hiện Nghị quyết đã đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao'.
Thành ủy TPHCM đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó phải lấy Nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Sáng 20-2, tại TP.HCM, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Sáng 20/2, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Sáng 20/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW tổ chức Hội thảo khoa học tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp, gián tiếp trên nhiều lĩnh vực với phương châm 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng' đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển thành phố và đất nước.
Sáng 20/2, tại TP HCM diễn ra Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết 23).
Sáng 20/2, tại TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngày 20-2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 đã tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.