Đã tới lúc Sancho nhường chỗ cho Elanga

Sau khởi đầu rất hứa hẹn với những bàn thắng quan trọng trước Liverpool và Leicester, Jadon Sancho đang chững lại. Trận đấu với Chelsea vừa qua chứng kiến thêm một lần nữa cầu thủ chạy cánh người Anh thiếu hiệu quả trước khi bị thay ra ở ngay phút 52. Phải chăng, đã tới lúc HLV Erik ten Hag để anh nghỉ ngơi.

Sancho nên nhường chỗ cho Elanga

Sancho nên nhường chỗ cho Elanga

Một vấn đề dễ thấy trong cách đá của Sancho là anh quá dè dặt. Nổi tiếng với khả năng xử lý lắt léo, nhưng cựu ngôi sao của Dortmund trong những trận gần đây không dám qua người, không dám đi bóng trực diện vào hậu vệ của đối phương, theo cách mà Antony vẫn làm ở cánh đối diện. Cũng bởi vậy mà lối chơi của Man United thường bị chậm lại mỗi khi bóng đến chân của Sancho. Sự trở lại của Luke Shaw với phong độ cao cũng không giúp được gì nhiều.

Người ta tin rằng có hai lý do khiến Sancho vẫn được ra sân đều dù chơi không đạt yêu cầu. Thứ nhất là phí chuyển nhượng của Sancho quá cao, nên để anh ngồi ngoài sẽ gây ra những ồn ào không đáng có. Thứ hai là bởi Anthony Martial chấn thương và Cristiano Ronaldo không có phong độ tốt, Marcus Rashford phải lên đá trung phong, nên vị trí chạy cánh trái của Sancho không có ai cạnh tranh.

Nhưng chuyện này có thể thay đổi trong thời gian tới. Với những gì đã thể hiện trong thời gian ngắn có mặt trên sân ở trận đấu với Chelsea, Anthony Elanga cho thấy anh có thể là lựa chọn hứa hẹn bên cánh trái với phong cách đầy trực diện. Tình huống cầu thủ trẻ người Thụy Điển đâm thẳng vào hệ thống phòng ngự của Chelsea và buộc Jorginho phải phạm lỗi là hình ảnh mà HLV Erik ten Hag muốn chứng kiến nhiều hơn ở các cầu thủ chạy cánh. Điều mà Sancho không đáp ứng được.

Elanga từng là học trò cưng của HLV tiền nhiệm Ralf Rangnick. Mà về cơ bản, quan điểm bóng đá giữa Rangnick với Ten Hag có khá nhiều điểm tương đồng. Nên chẳng sớm thì muộn, Ten Hag cũng sẽ “yêu” Elanga thôi. Và đó là tin không vui cho Sancho.

Hiệu suất đi xuống thấy rõ

Sau 52 trận cho Man United trên mọi đấu trường, Sancho chỉ mới đóng góp 13 bàn thắng, trong đó có 8 pha lập công và 5 kiến tạo. Nghĩa là cứ 4 trận anh mới có 1 đóng góp về bàn thắng. Đây là sự xuống cấp thấy rõ so với thời Sancho còn ở Dortmund. Trong màu áo đội bóng Đức, Sancho đóng góp 114 bàn (50 bàn, 60 kiến tạo) chỉ sau có 137 trận.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/da-toi-luc-sancho-nhuong-cho-cho-elanga/20221027101729978