Thủ tướng: Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ làm xoay chuyển tình thế và chuyển đổi trạng thái

Sáng 10-1, phát biểu tại cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ làm xoay chuyển tình thế và chuyển đổi trạng thái. Thời gian tới, việc sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách cho Thủ đô cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh.

Hà Nội có sứ mệnh dẫn dắt vùng và cả nước trong kỷ nguyên mới

Nhấn mạnh ý nghĩa của giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư khẳng định đất nước và Thủ đô đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử. Nếu không kịp thời nắm bắt cơ hội, sẽ lỡ nhịp phát triển. Do vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, mà phải đổi mới tư duy, mô hình quản trị và năng lực thực thi.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Phát triển đô thị đa tầng - đa lớp, đa cực - đa trung tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến các cơ chế đặc thù, đặc biệt, trao quyền cho Thủ đô Hà Nội; còn Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải bảo đảm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế...

Tổng bí thư làm việc với Hà Nội về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội làm việc với TP. Hà Nội

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng làm việc với TP. Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội: hoàn thiện thể chế, tạo đột phá cho Thủ đô Hà Nội

Đánh giá cao những kết quả phát triển nổi bật của Hà Nội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thủ đô; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, Quy hoạch tầm nhìn 100 năm và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư: Hà Nội phải vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia

Sáng 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô 2024; mô hình phát triển KT-XH dựa trên KHCN, chuyển đổi số...

Hà Nội chuyển sang tinh thần hành động 'luôn và ngay'

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hà Nội đã chuyển mạnh từ tư duy 'không vội' sang tinh thần hành động 'luôn và ngay', thể hiện quyết tâm đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để Hà Nội thực hiện được yêu cầu mở rộng không gian phát triển, phát huy các động lực tăng trưởng mới, gắn quy hoạch với nguồn lực và khả năng triển khai thực chất.

Giao quyền cho Hà Nội, thay vì cơ chế 'xin - cho'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết 15 và đặc biệt là Nghị quyết 258 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, thể hiện rõ tinh thần trao quyền chủ động cho Hà Nội, nhất là trong công tác quy hoạch, theo hướng 'giao quyền' thay vì 'xin – cho'.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mô hình phát triển

Sáng 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Hà Nội xin ý kiến Trung ương về quy hoạch và mô hình phát triển mới

Hà Nội đề xuất mô hình tăng trưởng 'tốc độ cao – chất lượng tốt – thông minh – bền vững', lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng, động lực chủ yếu; qua đó nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro, hướng tới xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, hạnh phúc.