Cựu Tổng thống Bolivia bị bắt vì tội phản quốc

Sau khi người đứng đầu Bộ Nội vụ thông báo về việc bắt giữ cựu Tổng thống, bà Jeanine Agnes đăng thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân, cáo buộc các nhà chức trách hiện tại đang đàn áp chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Eduardo del Castillo ngày 14/3 đã có thông báo chính thức về vụ bắt giữ cựu Tổng thống Jeanine Agnes.

Theo ông Eduardo, Văn phòng công tố đặc biệt chống tham nhũng của Bolivia đã ban hành lệnh bắt giữ 10 quan chức chính phủ liên bang, bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Arturo Murillo, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Yerko Nunez và cựu Tổng thống Jeanine Agnes, những người này bị cáo buộc khủng bố, phản quốc và thông đồng phạm tội.

Liên quan diễn biến, sau khi người đứng đầu Bộ Nội vụ thông báo về việc bắt giữ cựu Tổng thống, bà Jeanine Agnes đăng thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân, cáo buộc các nhà chức trách hiện tại đang đàn áp chính trị.

Cựu Tổng thống Jeanine Agnes. Ảnh: Reuters

"Tôi tuyên bố với Bolivia và toàn thế giới rằng chính quyền hiện tại đã ra lệnh bắt giữ tôi. Tôi bị cáo buộc tham gia cuộc đảo chính không hề diễn ra. Tôi cầu nguyện cho Bolivia và cho tất cả nhân dân Bolivia" - bà Agnes nói.

Được biết, trước đó, hai cựu bộ trưởng trong chính phủ của bà Agnes gồm Bộ trưởng tư pháp và Bộ trưởng năng lượng - đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát Bolivia, các cựu lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đã rời khỏi đất nước hồi cuối năm 2020 và đang ở Brazil. Cuối năm 2020, quốc hội Bolivia yêu cầu điều tra tư pháp đối với bà Agnes và cáo buộc bà tội diệt chủng. Chính trị gia tuyên bố mình vô tội.

Nghị viện cũng khuyến nghị bắt đầu các thủ tục tố tụng hình sự đối với 11 bộ trưởng và cựu bộ trưởng vì vi phạm nhân quyền, khiến 26 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và bị bắt trong các cuộc biểu tình sau bầu cử năm 2019.

Bà Anez từng là tổng thống lâm thời của Bolivia sau khi ông Evo Morales buộc phải từ chức và bỏ trốn khỏi nước này vào năm 2019 vì các cuộc biểu tình quy mô lớn. Cuộc biểu tình được châm ngòi bởi các cáo buộc gian lận bầu cử, mà sau đó được xác định là phần lớn không có cơ sở.

Chính phủ của bà Anez đã triển khai quân đội chống lại những người ủng hộ ông Morales.Ông Morales buộc phải sống lưu vong sau khi lực lượng an ninh Bolivia đứng về phe đối lập.

Dù đã lên nắm quyền lãnh đạo chính quyền lâm thời, nhưng bà Anez vẫn quyết định rút tên khỏi danh sách ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên phe Morales đang dẫn đầu. Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) - đảng của ông Morales đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, và ông Luis Arce lên nắm quyền Tổng thống.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-tong-thong-bolivia-bi-bat-vi-toi-phan-quoc-133597.html