Cựu Thủ tướng Albin Kurti giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử ở Kosovo

Cựu Thủ tướng Albin Kurti và liên minh của mình đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử ở Kosovo - chưa đầy một năm sau khi ông bị loại khỏi cương vị Thủ tướng, dưới áp lực nặng nề từ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban Bầu cử quốc gia, với hơn 90% số phiếu đã được kiểm, liên minh giữa Phong trào Tự quyết của ông Kurti (LVV) và ứng cử viên độc lập Vjosa Osmani sẽ giành được khoảng 48% số phiếu bầu. Đây là tỷ lệ ủng hộ lớn nhất giành được trong lịch sử nước này kể từ năm 1999 tới nay. Phát biểu tại trụ sở của mình, Ông Kurti cho biết đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử thời hậu chiến của Kosovo. Ông bày tỏ sự cảm ơn những người ủng hộ mình dưới thời tiết giá lạnh nhiều giờ đồng hồ và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp hiện nay.

Ảnh: Politico.eu.

Trước đó, ông Kurti bị bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ sau 2 tháng cầm quyền bởi những tác động từ phe đối lập dưới sự ủng hộ của chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từ tháng 3/2020. Việc ông Kurti lên cầm quyền cũng sẽ khiến cho những nỗ lực của Mỹ và châu Âu nhằm thúc đẩy một hòa ước giữa nước này và Serbia sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Từ lâu, Liên minh châu Âu và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mong muốn lôi kéo Kosovo về phía mình và đã đặt điều kiện tiên quyết cho Serbia là phải có hòa ước với Kosovo mới có triển vọng được gia nhập EU./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-albin-kurti-gianh-chien-thang-lich-su-trong-cuoc-bau-cu-o-kosovo-837320.vov