Cứu sống một thai phụ bị vỡ tử cung do mang thai sừng

Bệnh nhân vào viện vì bị vỡ tử cung do mang thai ở sừng tử cung bên phải. Điều đáng nói, bệnh nhân không hề biết bản thân mang thai đã 16 tuần tuổi.

Tối 30.6, thai phụ là Phạm Thị H. (43 tuổi) ở xã Ba Vì (Ba Tơ) được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng, mạch và huyết áp không đo được, da xanh niêm mạc nhợt...

Tại bệnh viện, các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tử cung do mang thai ngoài tử cung ở sừng bên phải, tiên lượng xấu. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Bệnh nhân H. đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Kíp mổ huy động hơn 10 người do bác sĩ Đinh Thị Mỹ Hòa trực tiếp mổ chính để tiến hành cắt bỏ toàn bộ tử cung và truyền bổ sung 7 đơn vị máu cho bệnh nhân. Ca mổ được thực hiện trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ đã thành công. Sau phẫu thuật, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Được biết, thai sừng tử cung chỉ chiếm từ 1-4% trong các trường hợp mang thai ngoài tử cung nhưng rất nguy hiểm với tỉ lệ tử vong cao. Bởi khi thai sừng vỡ sẽ gây mất máu rất nhanh, khiến thai phụ có thể choáng và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tin, ảnh: Thiên Vương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202007/cuu-song-mot-thai-phu-bi-vo-tu-cung-do-mang-thai-sung-3010839/