Cựu quan chức cấp cao Trung Quốc lĩnh án chung thân

Ông Tôn Chính Tài là cựu quan chức cấp cao mới nhất bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt trên quy mô lớn của Trung Quốc.

Tân hoa xã đưa tin, Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã kết án chung thân ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh với tội danh nhận hối lộ số tiền hơn 170 triệu nhân dân tệ.

Theo phán quyết của tòa, ông Tôn Chính Tài đã bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn, và toàn bộ tài sản cá nhân của ông này đều bị sung công. Ngoài ra lợi lộc trái phép và các khoản lợi tức liên quan của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ bị thu hồi.

Như vậy, với bản án vừa tuyên, ông Tôn Chính Tài là cựu quan chức cấp cao mới nhất bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt trên quy mô lớn của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tôn Chính Tài từng là thành viên trẻ nhất của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của thế hệ lãnh đạo thứ 6 tại Trung Quốc.

Ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Tuy nhiên vào tháng 7 năm ngoái, ông này bị phế truất khỏi chức vụ Bí thư thành ủy Trùng Khánh, một tín hiệu cho thấy ông đã "ngã ngựa" từ lúc đó.

Cáo trạng trong các phiên xét xử nêu rõ ông Tôn Chính Tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác cũng như nhận những khoản tiền và tài sản lớn trong khi đang giữ các chức vụ Bí thư khu ủy Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; Bộ trưởng Nông nghiệp; Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Trước đó tại Đại hội ĐCSTQ khóa 19 (tháng 10/2017), Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã cáo buộc ông Tôn Chính Tài cùng hai hổ lớn là Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch là "người mang dã tâm và âm mưu chính trị lớn" với "âm mưu tiếm quyền" trong đảng.

Tôn cũng bị cáo buộc vì "lợi dụng cơ chế hội nghị đề cử để có hành động phi tổ chức như kéo phiếu, hối lộ mua phiếu".

Trong một thông tin liên quan, tờ South China Morning Post hôm 23/2 dẫ thông báo của Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) cho biết, Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm và đầu tư Anbang Ngô Tiểu Huy, cháu rể cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, đã bị cách chức và có khả năng bị truy tố.

Theo thông báo của CRIC, ông Ngô bị nghi ngờ phạm các tội về kinh tế và những hoạt động trái phép tại Anbang có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho khả năng trả nợ của công ty.

Hiện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải đã khởi tố ông Ngô với các cáo buộc gây quỹ trái phép và biển thủ. Trong khi đó CIRC tuyên bố sẽ tiếp quản Anbang nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và ổn định của tập đoàn này.

Kiều An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-quan-chuc-cap-cao-trung-quoc-linh-an-chung-than-3357800/