Cựu Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo vũ khí hạt nhân 'rải rác' Trung Đông
Theo cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, việc Mỹ trở lại Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) sẽ phát động cuộc chạy đua chế tạo vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.
“Tôi không tin về ‘tinh thần’ của thỏa thuận hạt nhân, với khoảng thời gian bị giới hạn và nhiều điều khoản mang tính trốn tránh sẽ làm cho vũ khí hạt nhân rải rác trên khắp Trung Đông, từ đó tạo ra tình huống tiềm ẩn gây căng thẳng và sớm muộn nó sẽ bùng phát. Các lãnh đạo Iran có vẻ sẽ không từ bỏ sự kết hợp giữa chủ nghĩa bá quyền và đe dọa”, ông Kissinger nói với hãng tin Sputnik.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: AP
Tuy nhiên, ông Kissinger vẫn để ngỏ khả năng đối thoại giữa hai chính quyền Washington và Tehran.
Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc tới Hiệp định Abraham về việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước trong khu vực đã mở cửa cho cơ hội về một khu vực ‘Trung Đông mới’. “Mỹ không nên từ bỏ những thành tựu đã đạt được trong các thỏa thuận giữa thế giới Ảrập và Israel. Tôi có thể nói, chính quyền ông Joe Biden đang trên một lộ trình tốt”, ông nói.
Sputnik nhận định, cảnh báo về nguy cơ vũ khí hạt nhân rải rác khắp khu vực Trung Đông của ông Kissinger được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự định sẽ đưa nước này quay trở lại với Hiệp định JCPOA ngay sau khi nhậm chức.