Cứu kịp ca bị 'đau đầu sét đánh'

Bệnh viện Quốc tế City vừa cứu ca bệnh đau đầu khủng khiếp (còn gọi là 'cơn đau đầu sét đánh) do xuất huyết não.

Chiều 31-7, Bệnh viện Quốc tế City cho hay vừa cứu kịp nữ bệnh nhân M.T.K.A.(58 tuổi, ngụ quận 6- TP HCM) trong tình trạng đau đầu dữ dội, vật vã, nôn ói. Qua kiểm tra, chụp mạch DSA, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chảy máu não dưới màng nhện và can thiệp khẩn cấp cứu người trong gang tấc.

Bệnh nhân M.T.K.A.và ekip bác sĩ xử lý ca bệnh

Theo BS Mahen Nadarajah, Trưởng Khoa Can thiệp mạch máu Bệnh viện Quốc tế City, chảy máu dưới màng nhện (SAH) là một tình trạng xuất hiện đột ngột và có thể đe dọa đến tính mạng khi máu tràn ra bề mặt não. Não được bao phủ bởi các lớp màng, một trong số đó được gọi là lớp màng nhện. Xuất huyết dưới nhện là máu chảy tràn ở lớp màng này".

Bệnh nhân bị bệnh này thường bị cứng cổ; nói không rõ lời, rối loạn thị giác, nhạy cảm với ánh sáng hoặc bị yếu tay, chân một bên. Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị ngã và mất ý thức. Một số khác có thể bị cơn co giật (động kinh).

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/cuu-kip-ca-bi-dau-dau-set-danh-2018073117413136.htm