Cựu chiến binh làm giàu từ trồng lan

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Hồng, ở phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình được biết đến là người có nhiều công đóng góp cho hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam của thành phố Ninh Bình; đồng thời cũng là người năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế với vườn lan giá trị cả tỷ đồng ngay giữa lòng thành phố.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng chăm sóc vườn lan. Ảnh: Anh Tuấn

Tìm đến nhàbác Hồng sau cơn mưa rào ban chiều, gác lại công việc đang làm dở, bác dẫnchúng tôi tham quan thành quả lao động mà gần chục năm qua bác chăm chút. Đó làvườn lan rừng xanh tươi rộng gần 300 m2, đang độ xung sức chuẩn bị đón đợt hoavào dịp Tết Nguyên đán. ở đây có tới 4.000 ngọn lan với gần 30 loại lan khácnhau nhưng chủ yếu là lan rừng.

Có thể kể ra đây như: đai trâu, kiều vàng,trầm, sóc, phi điệp, quế… Đến từng gốc lan, bác Hồng chỉ cho chúng tôi cách đểphân biệt chúng dựa trên hình thành lá, thân, rễ.

“Khởi đâùchỉ là một vài nhánh lan nhỏ mang về ghép lên cây. Qua hơn chục năm âm thầm tỉmỉ nhân, ghép, tôi có được vườn lan hiện nay. Thực chất trồng và chăm sóc lankhông khó nhưng đòi hỏi người trồng phải có niềm say mê, cần cù và áp dụng đúngcác yêu cầu kỹ thuật.

Mỗi một loại lan khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc xuấtxứ của chúng mà yêu cầu chế độ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm khác nhau. Mỗi loạilan cũng có thời điểm ra hoa khác nhau, đa phần 1 năm chúng mới cho hoa một lần,ví dụ như lan quế thì có hoa vào tháng 8, phi điệp tháng 5, tháng 6, đai châuthì ra hoa đón Tết, có loại thì cứ đủ tuổi là ra hoa.

Dựa vào quy luật này màtôi điều chỉnh số lượng các loại lan trong vườn để có được nhiều giò lan ra hoaphục vụ thị trường Tết”, CCB Nguyễn Văn Hồng chia sẻ.

Bác Hồngcho biết thêm: Tuy với diện tích khiêm tốn nhưng vườn lan mỗi năm cũng cho giađình thu nhập từ 150-200 triệu đồng. Không chỉ vậy, vườn hoa còn là địa chỉquen thuộc để những người đồng đội của bác và anh em, bạn bè, những người yêulan đến tham quan, thưởng ngoạn, chia sẻ đam mê. Rằng họng hoa đen thì quý pháira sao, mặt hoa vui thì cánh cong thế nào, may mắn gặp nhánh đột biến thì nhưtrúng số độc đắc...

Được biết,cùng với việc làm ăn kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Văn Hồng hiện đang là Hội trưởngcủa Hội Nạn nhân chất độc da cam của thành phố Ninh Bình. Bác luôn nhiệt tìnhmiệt mài với công việc của Hội; tích cực tuyên truyền, vận động tìm ra nhữngbiện pháp mới để thu hút sự tài trợ của các nhà hảo tâm dành cho những nạn nhânkém may mắn. Đồng thời, quan tâm giúp đỡ nhiều hội viên khác cùng phát triểnnghề trồng hoa lan, nâng cao thu nhập.

Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cyu-chien-binh-lam-giau-tu-trong-lan-20190726085516781p12c17.htm