Cướp kéo lê cô gái ở phố Tây: Đành phải buông tay

Sau khi bị 2 tên cướp giật túi xách, nạn nhân cố giằng lại tài sản thì bị bọn chúng kéo lê một đoạn trên đường.

Hai tên cướp đó là Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (16 tuổi) và Lưu Phúc Chinh (17 tuổi, cùng ngụ quận 10, TP.HCM).

Theo đó, tại cơ quan điều tra, Hùng và Chinh khai rạng sáng 10/7, 2 đối tượng chở nhau đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đến đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Hùng thấy chị L.H.H. (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đeo túi xách đi bộ nên chạy xe áp sát cho Chinh giật tài sản.

Thấy vậy, nạn nhân cố giằng lại tài sản thì bị bọn chúng kéo lê một đoạn trên đường. Do thấy 2 tên cướp hung tợn, nạn nhân đành phải buông tay để bảo toàn tính mạng.

Cô gái bị hai tên cướp đi xe máy kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ clip do camera nhà dân ghi lại

Sau khi gây án, cả 2 biết bị người dân truy đuổi nên tăng ga lạng lách, tẩu thoát về hướng quận Bình Thạnh. Trên đường trốn chạy, Chinh lục túi xách của nạn nhân lấy 4,2 triệu đồng rồi vứt túi xuống đường.

Đến khu vực bờ kè đường Trường Sa, quận Bình Thạnh, 2 tên cướp bị ngã xe. Sợ bị người dân đuổi kịp, Hùng và Chinh vứt lại phương tiện nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẩn nấp.

2 nghi can cướp giật khi bị bắt. Ảnh: VNN

Khoảng 20 phút sau, nghe ngóng thấy tình hình có vẻ yên ắng, cả hai men theo bờ kè đi về nhà. Trên đường đi, Trinh bảo chia đôi số tiền cướp giật được, nhưng do còn tiền nên Hùng chỉ nhận 1,2 triệu đồng. Về đến nhà, bọn chúng tắm giặt và đem thủ tiêu bộ trang phục đi gây án.

Công an quận 1 sau khi thu hồi được chiếc xe, truy nguồn phương tiện và bắt giữ 2 bị can trên.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-keo-le-co-gai-o-pho-tay-danh-phai-buong-tay-3413707/