Cuộc không kích táo bạo của Mỹ nhằm vào điểm chí mạng của Hitler

Vào sáng 1/8/1943, Mỹ thực hiện cuộc không kích táo bạo nhằm vào điểm chí mạng của Hitler là các nhà máy lọc dầu gần Ploesti, Romania. Nơi đây cung cấp 1/3 lượng dầu cho phát xít Đức và các nước cùng phe.

Cuộc không kích táo bạo nhất nhằm vào "trạm xăng dầu" của Hitler được Mỹ thực hiện vào sáng ngày 1/8/1943. Sự kiện này được gọi là chiến dịch Tidal Wave.

Khi ấy, Mỹ triển khai 177 máy bay ném bom B-24 Liberator cất cánh từ sân bay của lực lượng Đồng minh gần Benghazi, Libya.

Theo đó, hơn 1.700 phi công Mỹ được huy động tham gia cuộc không kích táo bạo và tốn kém này.

Mục tiêu của cuộc không kích do Mỹ thực hiện là các nhà máy dầu ở Ploesti, Romania.

Nơi đây cung cấp khoảng 1/3 lượng dầu cho phát xít Đức và các nước cùng phe sử dụng trong Thế chiến 2.

Vì vậy, Mỹ gọi mục tiêu này là "trạm xăng dầu của Hitler". Mỹ và các nước đồng minh hy vọng việc phá hủy mục tiêu trên sẽ giáng một đòn mạnh vào phát xít Đức khiến nước này từng bước rơi vào thế thất bại.

Lực lượng phòng thủ của quân đội phát xít Đức điên cuồng chống trả cuộc không kích táo bạo của Mỹ.

Trong số 177 máy bay ném bom B-24 Liberator của Mỹ xuất kích tiêu diệt các nhà máy dầu ở Ploesti chỉ có 92 chiếc bay trở về căn cứ.

Khi thực hiện chiến dịch Tidal Wave, Mỹ có hơn 300 phi công thiệt mạng.

Đổi lại, Mỹ phá hủy được khoảng 1/2 số nhà máy lọc dầu ở Ploesti chuyên cung cấp xăng dầu cho phát xít Đức và các nước cùng phe.

Mời độc giả xem video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo history)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-khong-kich-tao-bao-cua-my-nham-vao-diem-chi-mang-cua-hitler-1409145.html