Cùng nhau phấn đấu để không ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 22-12, tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa, tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục –và Đào tạo; Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí lãnh đạo các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội, các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Miền Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái. Với khoảng 1,9 triệu người DTTS ở cả 3 tỉnh, đa số đồng bào sinh sống ở khu vực miền núi, biên giới, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; 3 tỉnh có 10 huyện nghèo, hàng trăm xã đặc biệt khó khăn, hàng vạn hộ nghèo…

 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đó là: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; coi trọng truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình một cách đồng bộ cụ thể và hiệu quả nhất.

 Các đại biểu dự Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Các đại biểu cũng đã thống nhất trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phải thực hiện kinh phí công khai, minh bạch; ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay để đồng bào phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện vùng khó khăn; đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; chăm lo thiết thực, có hiệu quả hơn việc quy hoạch đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn, đồng thời, tiếp tục việc đưa, đón cán bộ từ miền xuôi lên công tác lâu dài, tăng cường các cán bộ đào tạo cơ bản, hướng về cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, biên giới. Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú ý đến tính đặc thù của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đảm bảo triển khai thực hiện chương trình phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, phát huy các kinh nghiệm hay… nhằm đưa vùng DTTS&MN 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung phát triển nhanh bền vững, hòa nhập với sự phát triển của cả nước, cùng nhau phấn đấu để không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và nghị quyết của Quốc hội.

 Đại diện Ngân hàng Vietcombank đã tặng 1.000 suất học bổng, tặng quà 300 Đảng viên tiêu biểu của mỗi tỉnh trị giá 2,4 tỷ đồng

Đại diện Ngân hàng Vietcombank đã tặng 1.000 suất học bổng, tặng quà 300 Đảng viên tiêu biểu của mỗi tỉnh trị giá 2,4 tỷ đồng

 Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tặng mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó trị giá 900 triệu đồng.

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tặng mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó trị giá 900 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ngân hàng Vietcombank đã tặng 1.000 suất học bổng, tặng quà 300 đảng viên tiêu biểu, trị giá 2,4 tỷ đồng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao mỗi tỉnh 300 suất học bổng, tặng trẻ em nghèo vượt khó trị giá 900 triệu đồng.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cung-nhau-phan-dau-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-647297