Cùng ăn Tết, sắm Tết tại Lễ hội Tết Việt

Đông đảo người dân Thành phố, du khách nước ngoài đã có mặt tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1) để trải nghiệm, tham quan không gian của Lễ hội Tết Việt 2020.

Lễ hội Tết Việt “Tết Festival” 2020 do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch TPHCM tổ chức từ ngày 3-5/1/2020 tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1)

Đây là năm đầu tiên bé Kaitlynn về Việt Nam đón Tết, ba mẹ bé tranh thủ đưa con đến lễ hội để xin chữ và chụp hình

Sáng 3/1, lễ hội chính thức khai mạc, hàng trăm người đã có mặt để tham quan, thưởng ngoạn không khí Tết. Không gian Tết Festival gồm 5 hoạt động chính: Lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết

Chị Hồng Tho - ngoài cùng (Quận 12) đang mải mê bên gian hàng lá dừa để phục vụ nhu cầu khách tham quan

Các ông đồ cho chữ tại lễ hội

Bên cạnh không gian Tết, lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian như ném lon, kéo co, ném vòng, tô tượng…

Tái hiện lại không gian gia đình ngày Tết của ba miền Bắc, Trung, Nam

Lễ hội mở cửa tự do, từ 10h sáng đến 21h tối. Mục đích chính của lễ hội là đem đến cho các gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh niên có cơ hội trải nghiệm Tết cổ truyền, hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết và các nghi thức trong ngày Tết…

Nhiều du khách tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng

Không gian lễ hội trở thành đề tài cho các họa sĩ tự do sáng tác

Cùng ăn Tết tại lễ hội

Gia Nguyễn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/cung-an-tet-sam-tet-tai-le-hoi-tet-viet-33200.html