Cun Pheo đổi mới

Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Cun Pheo (Mai Châu - Hòa Bình) đã đi vào đời sống người dân bởi hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét. Qua đó cho thấy, việc phối hợp đồng bộ trong quá trình sản xuất cùng với phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội là giải pháp thiết thực để cuộc sống người dân ngày càng thêm no ấm, làng quê thêm khởi sắc.

Trường Tiểu học và THCS xã Cun Pheo.

Xã Cun Pheo có 5 thôn, 542 hộ với 2.326 khẩu, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, những năm qua, kinh tế của Cun Pheo đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã tập trung tăng diện tích lúa có chất lượng, năng suất cao, kháng chịu sâu bệnh tốt gắn với đầu tư thâm canh, phòng trừ dịch bệnh. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt 32.354 triệu đồng, đạt 93,7% kế hoạch năm, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 18.150 triệu đồng, chiếm 56,5%; công nghiệp, xây dựng đạt 6.503 triệu đồng, chiếm 20,1%; thương mại dịch vụ 7.571 triệu đồng, chiếm 23,4%; thu nhập bình quân đạt 13,91 triệu đồng/người/năm.

Khi triển khai chương trình XDNTM, mặc dù có xuất phát điểm thấp nhưng với tinh thần, nỗ lực cố gắng, trong những năm qua, xã Cun Pheo đã huy động các nguồn lực, vận động nhân dân triển khai thực hiện từng tiêu chí. Đến nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí XDNTM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Cun Pheo cho biết: Từ khi triển khai chương trình XDNTM, Cun Pheo đã tranh thủ và lồng ghép nhiều chương trình đầu tư để phấn đấu đạt các tiêu chí, huy động các nguồn lực tham gia. Trong đó, ưu tiên số một của xã là đầu tư những công trình thiết yếu, liên quan đến đời sống và tạo năng lực để thực hiện chương trình như hạ tầng giáo dục, giao thông, điện, thủy lợi, hơn cả là đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tuy vậy, ông Thiên cũng thừa nhận, quá trình XDNTM của Cun Pheo vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc hoàn thiện các công trình giao thông. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100% (1,27km) nhưng tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa mới đạt 46,7% (8,94km/19,14km); tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm mới đạt 6,1% (0,25km/4,09km); đặc biệt, đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản chưa được cứng hóa. Như vậy, số kilômet đường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, đường ngõ xóm còn khoảng 9km vẫn là đường đất, việc đi lại của bà con rất vất vả.

Cơ sở vật chất văn hóa và trường học cũng là những trở ngại lớn đặt ra với xã Cun Pheo khi cả 3/3 nhà trường đều chưa có các phòng chức năng và trang thiết bị theo yêu cầu, hiện chưa trường nào được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cả 5/5 thôn đều có nhà văn hóa nhưng chưa đạt chuẩn về diện tích, thiếu phòng chức năng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, chưa có khu thể thao…

Ông Thiên trăn trở: Cơ sở vật chất thiếu thốn là vậy nhưng xã cũng không thể huy động người dân đóng góp vì đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Thu nhập của người dân chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đó, diện tích cấy lúa toàn xã trong vụ đông xuân chỉ có 38,4ha, vụ mùa 48,6ha; lúa nương trồng được 74ha; diện tích ngô 83/120 ha; sắn 62/100 ha. Chăn nuôi cũng không đạt hiệu quả như mong muốn: tổng đàn trâu toàn xã 532 con, bò 938 con, đàn lợn 1.859 con. Bà con chủ yếu nuôi theo hình thức thả rông trên rừng, tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt 30 – 40% nên dẫn đến hao hụt trong quá trình nuôi thả. Thu nhập bình quân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, xã vẫn còn 8 hộ gia đình đang ở nhà dột nát.

Trước những khó khăn đó, ông Thiên cho biết thêm: Mục tiêu trước mắt của Cun Pheo là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quan tâm cải tạo vườn tạp, trồng những loại cây có năng suất, hiệu quả kinh tế cao theo hướng chuyên canh, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chăn nuôi đại gia súc theo hướng nuôi nhốt. Xã cũng chủ trương tận dụng, phát huy những ưu thế, tiếp cận các nguồn vốn vay để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, góp phần nâng cao đời sống cho bà con.

Nguyễn Sơn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cun-pheo-doi-moi-post16888.html