Cụm thi đua số 1 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2024.

Trung tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1.

Đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024.

Cụm thi đua số 1 có 5 đơn vị gồm: Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra. Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, do Bộ Công an phát động; để động viên, khích lệ các đơn vị và toàn thể CBCS trong Cụm ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua với 7 nội dung. Trong đó, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược, các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực an ninh đối ngoại, an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh điều tra, an ninh các địa bàn chiến lược; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ngành và điều lệnh CAND. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm các Cuộc vận động do Bộ Công an phát động. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng “danh dự”, giữ gìn uy tín của lực lượng CAND; phấn đấu tỷ lệ kỷ luật CBCS dưới 0,5% trong toàn Cụm; đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Phạm Ngọc Việt đề nghị các đơn vị phổ biến, trao đổi kinh nghiệm về công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất hiện từ phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng, của Cụm thi đua số 1 nói chung. Mỗi CBCS Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Cụm thi đua số 1.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-1-phan-dau-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2024-i726664/