Sáng 4/11, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tiêu hủy tang vật (hàng hóa là thực phẩm) trị giá hơn 20 triệu đồng đã bị bắt giữ của Công ty TNHH Y dược cổ truyền Minh Quang Đường có trụ sở chính tại 64 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn).
Chiều 3-11, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) đã phối hợp với các cơ quan Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 600 triệu đồng.
Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tiêu hủy 1.500 hộp Kittest nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trị giá tang vật được xác định tại thời điểm phát hiện là 99.900.000 đồng.
CAO) Việc tiêu hủy số lượng hàng vi phạm nói trên được thực hiện theo 90 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TPHCM ban hành...
Lô hàng hóa buộc tiêu hủy là đường cát, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại di động... giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Honda, Levi's.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 15.000 sản phẩm hàng hóa gồm mỹ phẩm, thiết bị y tế, rượu nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa tiến hành tiêu hủy gần 8.500 bánh trung thu và hàng ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 20/10, tin từ Cục QLTT TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiến hành giám sát tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm vi phạm, trong đó nổi bật là nguồn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Chiều 19-10, Hội đồng tiêu hủy tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật tịch thu do vi phạm hành chính (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành tiêu hủy 17 mặt hàng vi phạm hành chính.
Cục Quản lý thị trường Phú Yên vừa tiêu hủy toàn bộ 12.168 hộp thuốc shisha (loại 250g/hộp) không có hóa đơn chứng từ.
Hơn 20.000 sản phẩm các loại như thiết bị điện phụ tùng xe gắn máy, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… vừa bị tiêu hủy dưới sự giám sát của Cục QLTT tỉnh Gia Lai và các đơn vị chức năng liên quan. Các sản phẩm này là hàng không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và thông tin sản xuất theo tiêu chuẩn, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Ngày 13-10, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, đại diện các cơ quan truyền thông đã tiến hành họp để thực hiện tiêu hủy hàng hóa theo quy định.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi vi phạm của điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn, TP. HCM do ông T.N.L.H làm chủ, đã tiến hành xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng.
Toàn bộ số tang vật nhập lậu được cơ quan chức năng dùng chế phẩm sinh học tạo vi sinh để phân hủy thành sản phẩm phân bón hữu cơ trong thời gian ngắn, giúp bảo vệ môi trường.
Công an Hà Giang tiêu hủy số lượng lớn bia và mỳ tôm nhập lậu từ Trung Quốc.
Ngày 19/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thực hiện giám sát buộc tiêu hủy các lô hàng hóa vi phạm là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trước dịp trung thu theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng 19/9, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh, Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của tỉnh tổ chức họp và tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu với gần 340 sản phẩm.
Ngày 17/9, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh cho biết, các Đội QLTT vừa thực hiện tiêu hủy gần 21.500 sản phẩm hàng hóa vi phạm với trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm. Toàn bộ số hàng này đã bị các lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian qua
Ngày 15/9, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy 7.800 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, thời trang, đồ chơi trẻ em, thực phẩm nhập lậu…
Cục Quản lý thị trường TPHCM đã tổ chức tiêu hủy 7.800 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, túi xách, gọng kính… nhập lậu, với giá trị gần 350 triệu đồng.
Sáng 15/9, đại diện Cục Quản lý thị trường TP HCM cho hay, quản lý thị trường thành phố vừa tiêu hủy 7.800 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 14-9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm các loại trị giá gần 2 tỷ đồng.
Ngày 14/9, thông tin từ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tiến hành tiêu hủy khoảng 600 kg hàng hóa vi phạm hành chính không đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Ngày 14/9, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm các loại bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội thu giữ thời gian qua.
Ngày 14/9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm các loại trị giá gần 2 tỷ đồng.
Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tiến hành tiêu hủy các loại hàng hóa vi phạm, không đủ điều kiện sử dụng dưới sự giám sát của nhiều cơ quan.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu hơn 1.860 sản phẩm hàng nhập lậu.
Bản tin Chống hàng giả ngày 30/8/2023 thông tin hoạt động lực lượng QLTT và các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, vi phạm nhãn hiệu.
Ngày 28-8, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong tháng 8-2023, đơn vị tổ chức tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhậu lậu, giả mạo nhãn hiệu với trị giá gần 1, 8 tỷ đồng.
Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị vừa thực hiện tiêu hủy hơn 30.000 đơn vị sản phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 1,8 tỷ đồng.
Ngày 28/8, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh thông tin, Đội QLTT số 3 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu với trị giá gần 1,8 tỷ đồng.
Sáng 28/8, đại diện Cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, những ngày gần đây TP HCM liên tục tiêu hủy hoàng loạt sản phẩm nhập lậu, giả nhãn hiệu.
Ngày 16/8/2023, Hội đồng tiêu hủy Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tiêu hủy 4 lô hàng không rõ nguồn gốc đã thu giữ trong tháng 8/2023.
Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm khoảng 600 kg gồm thuốc lá điếu, bình khí N2O, thùng phuy, ram máy tính bàn, điện thoại đi động Iphone, Ipad.
Lực lượng QLTT TP Hà Nội vừa tiêu hủy nhiều sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, gồm: thuốc lá điếu, bình khí N2O, thùng phuy, điện thoại iPhone, máy tính bảng…
Lực lượng chức năng liên quan đã tổ chức tiêu hủy khối lượng lớn hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng không được phép lưu thông trên thị trường.
Ngày 11-8, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.
Sáng 11/8, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy khoảng 600 kg hàng hóa vi phạm hành chính không đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Sáng 11/8, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, tổ chức tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm khoảng 600kg các loại.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy hơn 8,5 tấn hàng hóa vi phạm gồm: hóa chất, sơn tường, thuốc trừ bệnh, thuốc diệt chuột, keo chống thấm, chất chống cháy…
Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, hơn 8,5 tấn hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy gồm hóa chất, sơn tường, thuốc trừ bệnh, thuốc diệt chuột, keo chống thấm, chất chống cháy.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra được được 615 vụ và xử lý 355 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy là 17.744.816.000 đồng.
Ngày 31/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trị giá hơn 800 triệu đồng.