Từ ngày 03/7/2020 - 15/10/2024, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) khu vực Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã thanh tra, kiểm tra 5.070 vụ, xử lý 974 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 31,8 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xăng dầu, qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm.
Trong thời gian qua, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phía Nam tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xăng dầu và đạt được nhiều kết quả tích cực.
9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã kiểm tra đối với 19 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Qua đó, xử lý 4 đơn vị vi phạm với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 72 triệu đồng.
Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xử lý 27 vụ vi phạm liên quan đến khí, xăng dầu, xử phạt hơn 72 triệu đồng.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để găm hàng và tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau bão.
Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện 7 trường hợp kinh doanh xăng dầu vi phạm, xử phạt với số tiền 748 triệu đồng.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An đã phát hiện 7 trường hợp kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, xử phạt trên 700 triệu đồng.
Ngày 9/8, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 7 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tiến hành xử lý 247 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, nộp ngân sách nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng.
Cửa hàng xăng dầu tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận) bị xử phạt do sử dụng 2 nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu nhưng chưa được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Thời gian qua, trước những biến động của thị trường, tình hình giá xăng dầu có diễn biến phức tạp. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu đi vào nền nếp, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thay đổi giá xăng, dầu của các cửa hàng bán lẻ, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nếu có vi phạm xảy ra.
Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phát hiện 07 doanh nghiệp vi phạm.
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phát hiện 7 doanh nghiệp vi phạm, qua đó thu nộp ngân sách nhà nước hơn 256 triệu đồng.
Kiểm tra 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng phát hiện 7 doanh nghiệp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 256.500.000 đồng.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 422 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 210 doanh nghiệp, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Từ ngày 15-4 đến 1-8-2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tiến hành kiểm tra chuyên đề và sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty kinh doanh xăng dầu với số tiền hơn 160 triệu đồng, do bán dầu kém chất lượng.
Trong tháng 4 và tháng 5/2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các đơn vị kinh doanh xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, xử lý phạt hành chính 2 doanh nghiệp vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu.
Chiều 12/5, ông Phan Hùng Sơn – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh thông tin, trên địa bàn tỉnh có 124 cửa hàng bán lẻ của 50 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Hiện, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Ngày 23/4, thông tin từ Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng 168 bị xử phạt 30 triệu đồng, do có vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường
Chiều 28/3, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Năm qua với tinh thần quyết tâm cao, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2024 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu với Cục trưởng.
Các Đội Quản lý thị trường phải là hạt nhân, trở thành lực lượng phản ứng nhanh, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.
Chiều 19/1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 119/QĐ-QLTTGL về kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với 7 nhóm đối tượng chính theo định hướng chương trình kiểm tra của Tổng Cục Quản lý thị trường.
Sắp bước vào cao điểm mua sắm tết Nguyên đán, để đảm bảo chất lượng hàng hóa, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã bắt đầu ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.
Để đảm bảo hàng hóa thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 27/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra chuyên đề cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP Cà Mau.
Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/11/2023, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra định kỳ đối với 482/492 cơ sở sản xuất, kinh doanh, đạt 98% kế hoạch đề ra trong đó có 10 cơ sở không thực hiện được việc kiểm tra do đã có thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh với cơ quan quản lý.