Cục Hậu cần BĐBP hoàn thành tốt các mặt công tác năm 2023

Chiều 1/12, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần BĐBP trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Cục Hậu cần BĐBP. Theo đó, năm 2023, với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, Cục Hậu cần BĐBP đã bám sát Chỉ lệnh công tác Hậu cần của Bộ Tư lệnh BĐBP, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, đột xuất, phòng, chống các loại dịch bệnh.

Cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cho bộ đội. Các đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất, quỹ phúc lợi và hỗ trợ của địa phương hỗ trợ quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”...

Cục Hậu cần BĐBP hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện hậu cần cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Tiêu chí công tác hậu cần, tài chính trong các cơ quan, đơn vị BĐBP”, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nổi bật, năm qua, các cơ quan, đơn vị đã cải tạo, sửa chữa 11.270m2 nhà, công trình các loại; đóng mới, sửa chữa 2.201m2 cửa chống gió lùa; xây dựng, bảo trì 201 điểm tắm nước nóng; xây mới 33 công trình vệ sinh; bổ sung 122 bộ giường gỗ, 139 bộ giường sắt; 61 bộ bàn ghế làm việc; 34 tủ tài liệu. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác vận tải, vận chuyển 43.675 tấn hàng hóa, 48.000 lượt người, 5.834 lượt tân binh, bảo đảm an toàn tuyệt đối,

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Công tác huấn luyện quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần được duy trì theo đúng kế hoạch; quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, thực hành tiết kiệm. Trong năm 2023, Cục Hậu cần BĐBP bảo đảm an toàn về mọi mặt, xây dựng cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, Cục Hậu cần BĐBP đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tập trung vào các nội dung: Thường xuyên nắm chắc tình hình hậu cần trên các tuyến biên giới, duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất theo quy định; chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ chế độ, tiêu chuẩn về hậu cần, tài chính cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; thực hiện thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ dự án xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ; làm tốt công tác bảo đảm vận tải; triển khai sáp nhập ngành Hậu cần, Kỹ thuật các cấp theo Nghị quyết số 455-NQ/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 2420/KH-BĐBP ngày 18/6/2022 của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Duy trì nghiêm các chế độ trực, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị; tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, trước mắt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân; tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh trao Bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2023. Ảnh: Linh Đan

Các tham luận tại hội nghị đã đi sâu, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong đó đi sâu phân tích nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh biểu dương những kết quả đã đạt được và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần BĐBP trong năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên, đặc biệt là Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP, mệnh lệnh công tác Biên phòng và Chỉ lệnh công tác Hậu cần năm 2024. Dự báo, nắm chắc tình hình, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; cụ thể, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác hậu cần, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; chủ động triển khai thực hiện lộ trình sáp nhập ngành Hậu cần và ngành Kỹ thuật; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Cục trưởng Cục Hậu cần trao Bằng khen cho các Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Linh Đan

Chủ động triển khai các nội dung, công tác bảo đảm hậu cần cho các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục đầu tư các dự án mở mới năm 2023 và năm 2024; nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các phong trào thi đua ngành, công tác huấn luyện ngành và xây dựng nền nếp chính quy, cải cách thủ tục hành chính ngành hậu cần; giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng Cục Hậu cần BĐBP vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP trong sạch vững mạnh.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Cục Hậu cần BĐBP có 2 tập thể được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Cục Hậu cần BĐBP cũng đã trao tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 3 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cho 16 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến cho 65 cá nhân.

Năm 2023, Cục Hậu cần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân.

Linh Đan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuc-hau-can-bdbp-hoan-thanh-tot-cac-mat-cong-tac-nam-2023-post469724.html