Cử tri đặt niềm tin vào ứng cử viên

Đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, cử tri các địa phương gửi gắm nếu trúng cử, mỗi đại biểu phấn đấu hoàn thành tốt nhất nội dung cam kết tại chương trình hành động, vì mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại Đơn vị bầu cử số 7. Ảnh: VINH ANH

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại Đơn vị bầu cử số 7. Ảnh: VINH ANH

Phát huy vai trò đại diện tiếng nói của nhân dân

Sáng 2/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 3 gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Công đoàn các khu công nghiệp, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn; bà Võ Thị Bích Phượng, Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, An Thắng.

Đúng 8 giờ sáng, hội trường UBND phường Điện Bàn đã chật kín cử tri dự hội nghị tiếp xúc với người ứng cử. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động của 4 ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cử tri nhận xét, các ứng cử viên đều xứng đáng được bầu chọn làm đại biểu dân cử. Những nội dung ứng cử viên cam kết thực hiện sau khi trúng cử là những lĩnh vực rất gần gũi, thiết thực với địa bàn 4 phường hiện nay.

Cử tri Nguyễn Thị Thu (phường Điện Bàn) cho hay, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự án treo được cử tri rất quan tâm, đến nay vẫn còn kiến nghị. Sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ghi nhận, phản ánh đến nghị trường Quốc hội, cơ quan thẩm quyền giải quyết, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Trong khi đó, theo cử tri Thái Kiều Thắng (phường Điện Bàn Bắc), việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân còn chậm ở một số lĩnh vực. Vậy vướng mắc nằm ở khâu nào, sau khi trúng cử các đại biểu cần khảo sát thực tế để nắm, có đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Cử tri Nguyễn Thị Thu (phường Điện Bàn) phát biểu tại hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: N.ĐOAN

Cử tri Nguyễn Thị Thu (phường Điện Bàn) phát biểu tại hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: N.ĐOAN

Chiều 2/3, thực hiện quyền vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 4 gồm: bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; bà Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; bà Phạm Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Trưởng ban Công tác công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền.

Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri địa phương nhìn nhận cam kết hành động của các ứng cử viên rất cụ thể, chi tiết, sát thực tiễn, khả thi nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri Phan Công Duẩn (xã Thăng Bình) nói, Quốc hội là cơ quan lập pháp, mong rằng khi trúng cử, các đại biểu tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ nâng cao chất lượng xây dựng văn bản luật ngày càng phục vụ tốt yêu cầu phát triển của xã hội, người dân, làm động lực đưa đất nước phát triển bền vững.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng và gửi gắm của cử tri các địa phương, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 3 và số 4 nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu làm hành trang cho chặng đường đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 nếu được bầu chọn. Đồng thời khẳng định, nếu được cử tri bầu chọn vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, mỗi người sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, phấn đấu rèn luyện hoàn thiện bản thân, nỗ lực hết mình, hành động đến cùng để hoàn thành các cam kết, luôn xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Cần thúc đẩy phát triển khu vực phía nam

Sáng cùng ngày, tại Đơn vị bầu cử số 7, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã có buổi tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri 4 phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch và Hương Trà. Tại đây, nhiều vấn đề về quy hoạch và bài toán phát triển kinh tế vùng phía nam đã được cử tri đặt ra nhằm gửi gắm đến các ứng viên khi trúng cử đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri Phạm Xuân Nhĩ (xã Thăng Trường) phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 4. Ảnh: N.ĐOAN

Cử tri Phạm Xuân Nhĩ (xã Thăng Trường) phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 4. Ảnh: N.ĐOAN

Năm ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI tham dự hội nghị tiếp xúc tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm: bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ; ông Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ông Nguyễn Đình Tiên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; ông Phạm Thanh Huy, Trưởng phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố) và bà Đoàn Thị Bích Đào, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tam Kỳ.

Thông tin tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố diễn ra vào ngày 27/2 vừa qua đã thông qua nội dung quan trọng về điều chỉnh quy hoạch thành phố giai đoạn mới. Trong đó, 4 phường thuộc thành phố Tam Kỳ (cũ) được xác định là cụm động lực, trung tâm đào tạo, giáo dục, y tế và là đô thị đại học phía nam của thành phố. Đây là tiền đề, định hướng quan trọng để khu vực này tăng dân số cơ học, thúc đẩy thương mại - dịch vụ. Bà Lan cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để bà đề đạt, kiến nghị những ý kiến tâm huyết nhằm thúc đẩy phát triển 4 phường thuộc khu vực Tam Kỳ (cũ) như: đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng...

Ứng cử viên Nguyễn Đình Tiên nhận định quy mô kinh tế khu vực Tam Kỳ (cũ) còn nhỏ, nông nghiệp thiếu chuỗi giá trị bền vững. Nếu trúng cử, ông cam kết kiến nghị HĐND thành phố ban hành cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng nhằm phát huy tối đa lợi thế văn hóa, lịch sử địa phương.

Sau phần trình bày chương trình hành động, đa số ý kiến mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, có tiếng nói quyết liệt để thúc đẩy phát triển khu vực phía nam thành phố. Cử tri Trần Văn Tương (tổ dân phố Trường Đồng, phường Bàn Thạch) cho rằng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI cần xác định ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là giải quyết bài toán “bất đối xứng” trong phát triển đô thị hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Cùng trăn trở, cử tri Nguyễn Tới đề nghị các đại biểu tập trung vào hai mục tiêu cụ thể: tăng dân số cơ học cho khu vực phía nam và đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xứng tầm bệnh viện tuyến trên.

Cử tri Trần Văn Tương (tổ dân phố Trường Đồng, phường Bàn Thạch) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Cử tri Trần Văn Tương (tổ dân phố Trường Đồng, phường Bàn Thạch) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Cử tri Nguyễn Đức Cầm (tổ dân phố Mỹ Thạch Tây) bày tỏ ấn tượng với chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là những giải pháp mà bà Nguyễn Thị Thu Lan đưa ra. Theo ông, khi trúng cử, các đại biểu cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch đô thị nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài tại địa bàn Tam Kỳ (cũ), trọng tâm là hoàn thiện các tuyến đường dang dở, xóa bỏ “quy hoạch treo” và đảm bảo an sinh xã hội.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Thu Lan trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cử tri. Bà nhấn mạnh, những vấn đề cử tri đề cập đều xuất phát từ thực tiễn, nhất là những vướng mắc phát sinh sau khi sáp nhập địa giới hành chính, là cơ sở quan trọng để các đại biểu xây dựng chương trình hành động sát thực tế. Bà Lan cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, quyết liệt kiến nghị giải quyết những đề xuất xác đáng mà cử tri đã gửi gắm.

HÀN GIANG - TÂM ĐAN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cu-tri-dat-niem-tin-vao-ung-cu-vien-3326396.html