Cú 'lội ngược dòng' của Lâm Phong
Lâm Phong đã thành công trong việc chứng minh tài năng của mình sau hơn 2 thập kỷ hoạt động.
Lâm Phong (Raymond Lam), đã chính thức chứng minh danh hiệu "Nam ca sĩ Hồng Kông được yêu thích nhất Châu Á - Thái Bình Dương" không chỉ là danh xưng, mà còn là minh chứng cho tài năng thực sự của anh, khi gần đây nam ca sĩ tổ chức buổi hòa nhạc tại Nhật Bản, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ quốc tế.

Gia nhập TVB từ năm 1999, Lâm Phong liên tục thăng tiến, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Năm 2009, anh lần đầu tiên giành giải thưởng "Nam ca sĩ Hồng Kông được yêu thích nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" tại Giải thưởng Jade Solid Gold, trở thành người trẻ tuổi nhất nhận giải trong lịch sử lễ trao giải.
Tuy nhiên, danh hiệu này từng là gánh nặng đối với anh, khi mạng xã hội tràn ngập lời chế giễu rằng Lâm Phong chỉ được yêu thích "từ phố Argyle đến phố Prince Edward phía Tây", một trò đùa kéo dài hơn một thập kỷ.

Trong chương trình "Everyone Talks" trên YouTube, Lâm Phong chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi nhận giải: "Tôi nhớ mình đã đứng ở hậu trường sau khi nhận giải. Có rất nhiều bảng đèn LED phía sau sân khấu. Khi giải thưởng được công bố, tôi quay lại thấy nhiều ca sĩ đồng nghiệp đang động viên bằng ánh mắt, nói 'Cố lên, nhận giải đi!' Điều đó tiếp thêm cho tôi chút can đảm".
Lâm Phong thẳng thắn thừa nhận rằng thời điểm đó có nhiều điều khiến anh cảm thấy khó chịu: "Tôi từng yêu cầu ban tổ chức đừng trao giải cho tôi. Mọi người đều nghĩ tôi xứng đáng, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi nhận giải và không muốn ai nghĩ tôi không xứng đáng".

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực không ngừng trong nhiều năm, Lâm Phong đã chứng minh bản thân không chỉ là một ca sĩ "mới ra mắt" mà còn là một nghệ sĩ thực sự tài năng. Gần đây, thông tin về buổi hòa nhạc solo đầu tiên tại Nhật Bản của nam ca sĩ tại Tokyo vào ngày 31/1 và 1/2 năm sau đã gây bùng nổ mạng xã hội.
Khác với trước đây, cư dân mạng Hồng Kông tỏ ra rất tích cực, ấn tượng với sức chứa 8.000 chỗ ngồi của sân vận động tại Nhật Bản và đánh giá đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp quốc tế của anh. Giá vé được thông báo lần lượt là 30.000 yên (khoảng 5,3 triệu đồng - ghế SS), 25.000 yên (ghế S) và 18.000 yên (ghế A). Đây là mức giá gần bằng một nửa so với buổi hòa nhạc "GO WITH THE FLOW" tại Hồng Kông hồi tháng 5, được cho là khá cạnh tranh và hợp lý.

Qua tất cả, Lâm Phong đã chứng minh rằng danh hiệu "Nam ca sĩ được yêu thích nhất Châu Á - Thái Bình Dương" không chỉ là lời khen, mà còn là minh chứng cho nỗ lực, tài năng và sự trưởng thành của anh trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
