Nghị định số 109 giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước đang mang tới sự khởi sắc cho thị trường ô tô cũng như giá cổ phiếu ngành này sau một tháng có hiệu lực. Nhiều chuyên gia cho rằng cổ phiếu ô tô trong giai đoạn cuối năm sẽ còn được hưởng lợi với những điểm sáng.
VN-Index đã giữ vững ngưỡng hỗ trợ 1.219 điểm trong phiên trước đó nên chúng ta cũng không cần hoảng loạn bán ra ở thời điểm này. Thể hiện xu hướng trung hạn còn yếu...
Phiên giảm điểm hôm nay thanh khoản không quá lớn, nhưng không thể loại bỏ trường hợp VN-Index tiếp tục quán tính giảm xuống vùng 1.210 – 1.220. Trong trường hợp tích cực, lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện tại ngưỡng 1.230 và đẩy chỉ số hồi phục trở lại...
Theo khuyến nghị của công ty chứng khoán, trong những phiên tới, nếu lực cầu bắt đáy không xuất hiện tại vùng 1.240 – 1.245, VN-Index có thể sẽ tiếp tục lùi xuống vùng 1.200 – 1.210...
Thị trường chứng khoán trong nước tuần (24 – 28/6) tiếp tục điều chỉnh. Áp lực bán gia tăng mạnh trong tuần cuối quý II, khiến chỉ số VN-Index có một tuần giảm điểm tương đối sâu. Thanh khoản thu hẹp so với tuần trước và xuất hiện một số phiên dòng tiền eo hẹp. Dù áp lực vẫn đè nặng lên tâm lý, song thị trường chứng khoán tuần mới sẽ có thêm cơ hội hồi phục khi nhờ sự hỗ trợ của thông tin vĩ mô tích cực.
Một số doanh nghiệp vừa lên tiếng giải trình về việc cổ phiếu liên tục tăng trần. Lãnh đạo các doanh nghiệp đều cho rằng đây là diễn biến khách quan và phụ thuộc vào cung cầu của thị trường chứng khoán, không biết nguyên nhân giá cổ phiếu tăng.
Trong tuần từ ngày 19/2 đến 23/2, thị trường chứng khoán có 8 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, trong đó tỷ lệ cao nhất là 40% cổ phiếu thưởng của một ngân hàng.
Trong tuần từ ngày 19/2 đến 23/2, có 8 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, trong đó tỷ lệ cao nhất là 40%.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 19 đến 23/2, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Sau phiên giảm mạnh, thị trường hôm nay (1/2) giao dịch có phần tích cực hơn khi dòng tiền đổ vào khá mạnh. Sau khi các bluechip chững lại, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đều đồng loạt tăng mạnh giúp thị trường lấy lại sắc xanh.
Tập đoàn Sumitomo đã bán toàn bộ 840.000 cổ phiếu HTL đang nắm giữ, tương đương 7% vốn của Ôtô Trường Long và không còn là cổ đông của công ty này.
Chủ tịch công ty kinh doanh bệnh viện công bố tặng hai con ruột tổng số 3 triệu cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu tính theo giá thị trường gần 60 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam.
Dù vốn điều lệ ở mức 3.000 tỷ đồng, không quá cao so với tổng mức đầu tư của dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, tổng cộng nguồn vốn của Vạn Hương Investoco vẫn đạt hơn 22.450 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của doanh nghiệp này giảm 92% so với năm trước, tiếp tục chậm thanh toán trái phiếu.
Tính đến cuối năm 2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco) của đại gia Vũ Văn Tiền có nợ phải trả hơn 16.468 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 4.146 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với mức 488 tỷ đồng của năm 2021.
Chốt phiên 20/6, VN-Index tăng 6,32 điểm lên mức 1.111,72 điểm. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu trụ cột cùng các nhóm bất động sản, chứng khoán, thép bứt phá đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng mạnh.
Trong tuần tới từ ngày 5-11/6, có 14 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
Đúng như nhận định của nhiều công ty chứng khoán, phiên giao dịch ngày 17/5 diễn ra với nhiều rung nhẹ khiến VN Index dao động hẹp quanh tham chiếu. Dòng tiền vẫn có xu hướng rời bỏ nhóm cổ phiếu bluechip và chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa & nhỏ.