Phiên sáng 6/8, VN-Index tăng hơn 20 điểm, áp sát mốc 1.570 điểm với thanh khoản duy trì cao. Nhóm cổ phiếu trụ, ngân hàng và dầu khí đồng loạt khởi sắc, giúp thị trường giữ đà tăng.
Trong tuần từ 14/7 đến 18/7, thị trường chứng khoán có 41 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên 10/7, với đà tăng được duy trì đến cuối phiên nhờ dòng tiền luân chuyển mạnh qua các nhóm ngành và chảy đều vào thị trường.
Dù còn nhiều nghi ngờ khi thị trường chứng khoán liên tục diễn biến phân hóa, giằng co chưa rõ xu hướng trong những phiên gần đây, nhưng có lẽ đây là những phiên tích lũy cần thiết để chỉ số VN-Index bứt lên một mốc cao mới.
Mở đầu tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co với sắc xanh mong manh trên VN-Index trong bối cảnh phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành và áp lực bán ròng từ khối ngoại.
Chốt phiên giao dịch sáng 1/7, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.
Phiên giao dịch ngày 27/6 chứng kiến cổ phiếu TOS của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng tiếp tục giữ sắc xanh lên hơn 168.000 đồng/cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc mạnh trong phiên giao dịch sáng 24/6, với điểm nhấn là đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index áp sát mốc 1.370 điểm.
Giữa lúc thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ bứt tốc, trở thành điểm sáng hiếm hoi và đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp đà giảm của chỉ số chung.
Dù chưa thể bứt phá qua ngưỡng 1.350 điểm, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực quanh mốc cao nhất kể từ đầu năm 2025 nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 13/6 với biến động mạnh và tâm lý giao dịch kém tích cực.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 12/6 với sắc xanh lan tỏa trên cả ba sàn.
Sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành; trong đó, đáng chú ý nhất là cổ phiếu ngành bán lẻ và phân phối hàng điện tử với nhiều mã tăng hết biên độ.
Áp lực bán dâng cao trong phiên chiều 19/5, khiến chỉ số VN-Index giảm xuống dưới mốc 1.300 điểm.
CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) đã liên tục triển khai các thương vụ góp vốn và thâu tóm doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ ngầm, vận tải biển và hạ tầng khu công nghiệp trong gần hai năm qua.
Thành quả tăng điểm của phiên sáng bị 'xóa nhòa' trước áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều. Chỉ số chứng khoán thu hẹp đà tăng do nhiều cổ phiếu trụ suy yếu.
Trái ngược với những biến động mạnh những phiên đầu tháng 4 do áp lực từ thuế quan Mỹ, thị trường chứng khoán phiên cuối cùng tháng 4 diễn ra yên ả, ít biến động cả về điểm số lẫn thanh khoản.
Thị trường bước vào phiên giao dịch cuối cùng tháng 4 với không khí giao dịch ảm đạm, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Cùng chung xu hướng với thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong phiên giao dịch sáng hôm nay 22/4.
Trước những 'sóng gió' thuế quan, niềm vui đã trở lại với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam khi thị trường hồi phục khá mạnh trong cuối phiên chiều 17/4.
Dưới áp lực bán mạnh của nhà đầu tư trong và ngoài nước, thị trường chịu sức ép điều chỉnh lớn. Sắc đỏ lan rộng và các chỉ số không có cơ hội hồi phục.
Cổ phiếu TOS tăng 105% từ đầu năm, liên tục lập đỉnh nhờ kết quả kinh doanh vượt trội. Tân Cảng Sài Gòn đạt lợi nhuận cao, củng cố vị thế trong ngành cảng biển...
Giá cổ phiếu TOS của Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng tăng vọt trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục năm 2024. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá TOS đã tăng gấp đôi.
Thanh khoản đạt hơn 1 tỷ USD, khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC tăng kịch trần là những điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay 13/3.
Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, tập trung vào các mã trụ cột gây áp lực khá lớn lên thị trường chung.
Sau nhịp tăng điểm mạnh từ giữa năm 2024, nhiều cổ phiếu ngành cảng biển đã liên tục điều chỉnh trong vài phiên trở lại đây.
Trong bối cảnh thị trường chung giằng co, cổ phiếu nhóm ngành hàng hóa cơ bản vẫn 'nổi sóng', đặc biệt là nhóm khoáng sản và cao su, nhờ lực đẩy từ diễn biến giá hàng hóa trên thị trường thế giới và những thay đổi mới về chính sách. Theo giới phân tích, những yếu tố này có thể giúp kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi.
Nhà đầu tư trong nước bán mạnh cổ phiếu, cùng áp lực bán ròng từ khối ngoại khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên giao dịch.
Khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhóm bluechip phân hóa mạnh, dòng tiền có xu hướng tìm cơ hội ở những phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 2, một số mã ghi nhận mức tăng hai con số, thậm chí gần gấp đôi.
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán dần cải thiện giúp sắc xanh xuất hiện nhiều hơn tại các nhóm cổ phiếu.
Trong khi nhiều tập đoàn tư nhân từng dẫn dắt thị trường có dấu hiệu chững lại, thì nhóm doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp thuộc ngành hàng không, viễn thông lại liên tục gia tăng vốn hóa.
Thị trường chứng khoán dù không quá sôi động, nhưng vẫn 'lầm lũi' đi lên, chỉ số VN-Index đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp.
Tính từ giữa tháng 1/2025 đến nay, cổ phiếu SGP của Cảng Sài Gòn chứng kiến nhiều phiên giao dịch tăng điểm mạnh mẽ, đưa thị giá tăng 45% lên gần 38.000 đồng/CP.
Chứng khoán giảm nhanh ngay khi mở cửa phiên sáng, nhưng tình hình được cải thiện trong phiên chiều. Nhiều mã cổ phiếu dần chuyển từ sắc đỏ sang sắc xanh giúp VN-Index đảo chiều từ giảm thành tăng.
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán ngày càng suy giảm và dường như nhà đầu tư có tâm lý nghỉ Tết sớm. Những phiên giao dịch tỷ USD hiện nay không còn xuất hiện.
Đến những phút cuối của phiên giao dịch, VN-Index đảo chiều bảo toàn sắc xanh thành công nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng.