Sau nhịp bứt phá đầu phiên sáng 4/12 nhằm tiếp cận mốc 1.740 điểm, thị trường chứng khoán nhanh chóng mất đà khi lực cầu suy yếu. Tâm lý thận trọng lan rộng khiến VN-Index đảo chiều và rơi vào trạng thái lình xình trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.
Sau những phút đầu hưng phấn để tiếp cận ngưỡng 1.740, VN-Index nhanh chóng điều chỉnh.
Thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng 2/12 trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành chủ chốt. Sắc đỏ bao phủ phần lớn các sàn giao dịch, kéo VN-Index điều chỉnh gần 8 điểm, dù xu hướng chung vẫn nghiêng về trạng thái tích lũy.
Sắc đỏ bao phủ thị trường trong phiên sáng 2/12 khi lực bán áp đảo ở nhiều nhóm ngành, kéo VN-Index giảm gần 8 điểm. Tuy nhiên, mức giảm không lớn, thị trường vẫn duy trì trạng thái đi ngang tích lũy.
Thị trường chứng khoán mở màn tháng 12 với tâm lý tích cực khi VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm và duy trì ổn định đến cuối phiên, dù mức tăng chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thị trường chứng khoán khởi động tháng 12 đầy hứng khởi khi VN-Index vượt mốc 1.700 điểm và duy trì được mức này đến cuối phiên, dù đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thị trường chứng khoán duy trì diễn biến tích cực trong phiên sáng 26/11, khi dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều nhóm ngành, qua đó giúp các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm.
Sắc xanh lan rộng trong phiên sáng 26/11 khi dòng tiền chảy mạnh vào nhiều nhóm ngành. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu, tài chính, công nghiệp dẫn dắt đà tăng, giúp thị trường giữ trạng thái tích cực.
Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư giao dịch thận trọng, sáng 21/11, sắc đỏ lan rộng trên các nhóm cổ phiếu, kéo VN-Index giảm sâu.
Lợi nhuận lõi của nhóm Phi tài chính giảm nhẹ -0,2% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, chủ yếu do ảnh hưởng của ngành Bất động sản...
Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng 18/11 ghi nhận trạng thái lưỡng lự, khi các chỉ số dao động quanh tham chiếu do lực mua và lực bán liên tục đan xen, chưa tạo được điểm tựa đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng.
Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 18/11 trở lại trạng thái giằng co, các chỉ số trồi sụt quanh mốc tham chiếu khi lực cầu và lực bán đan xen, chưa tạo được điểm tựa đủ mạnh để bứt phá.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý III/2025, tuy nhiên, mức tăng trưởng cao này chủ yếu đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành.
Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng ngày 12/11 ghi nhận diễn biến tích cực và lan tỏa, khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ đã giúp VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.600 điểm - một cột mốc quan trọng thể hiện niềm tin trở lại của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh ngắn.
Thị trường chứng khoán sáng 12/11 ghi nhận diễn biến tích cực, dòng tiền lan tỏa giúp VN-Index dễ dàng vượt ngưỡng tâm lý 1.600 điểm.
Thị trường chứng khoán sáng 6/11 ghi nhận diễn biến tiêu cực trên diện rộng, khi hầu hết nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ và thanh khoản suy giảm mạnh.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/11, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ sắc xanh dù xuất hiện nhiều nhịp rung lắc cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
Phiên giao dịch sáng 5/11, thị trường chứng khoán vẫn duy trì sắc xanh dù còn nhiều rung lắc.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 4/11, thị trường chứng khoán ghi nhận xu hướng điều chỉnh trên diện rộng.
Hôm nay 3/11, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: ACB, TPS, PMW, TOS…
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 29/10 trong trạng thái giằng co, khi các chỉ số liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, nhờ đà tăng vững chắc của nhóm ngân hàng và dầu khí, sắc xanh vẫn được giữ vững khi chốt phiên sáng, thể hiện tâm lý lạc quan thận trọng của nhà đầu tư.
Xu hướng tích cực trên thị trường chứng khoán vẫn được duy trì dù các chỉ số trồi sụt mạnh quanh mốc tham chiếu nhưng sắc xanh được giữ lại khi chốt phiên sáng 29/10.
Phiên giao dịch ngày 28/10 khép lại với diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường đảo chiều tăng mạnh vào cuối phiên, sau khi giảm sâu trong buổi sáng. Nhờ đó, VN-Index ngắt mạch giảm hai phiên liên tiếp, thổi bừng lại tâm lý lạc quan cho giới đầu tư.
Phiên giao dịch ngày 28/10 mang lại nhiều cảm xúc cho giới đầu tư khi thị trường đi từ giảm sâu buổi sáng đến tăng mạnh cuối phiên, qua đó ngắt mạch giảm hai phiên liên tiếp trước đó.
Thị trường chứng khoán sáng 23/10 tiếp tục duy trì đà tăng dù còn nhiều 'rung lắc', với VN-Index dần hồi về gần mốc 1.700 điểm.
Sau khi tăng mạnh trong phiên sáng 14/10, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm trong phiên chiều, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.
Sau cú bứt phá gần 50 điểm ở phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng hạ nhiệt trong ngày 7/10. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh, chốt phiên giảm 10 điểm, lùi về 1.685 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm còn khoảng 25.600 tỷ đồng, phản ánh tâm thế dè dặt của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường vào ngày mai.
Phiên giao dịch ngày 7/10 ghi nhận diễn biến trái ngược với kỳ vọng của giới đầu tư, khi thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. VN-Index mất hơn 10 điểm khi gần 480 mã giảm giá, gần gấp đôi số cổ phiếu tăng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thời khắc quan trọng FTSE Russell công bố kết quả phân loại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán ngày 7/10 ghi nhận diễn biến khá tiêu cực. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Sau nhiều tuần giao dịch giằng co, sáng nay 6/10 thị trường chứng khoán tăng mạnh, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát hành thông báo phiên giao dịch đầu tiên đối với gần 14 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng mới phát hành.
Thị trường chứng khoán phiên hôm nay biến động mạnh, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành và nếu không có sự nâng đỡ của một số cổ phiếu đầu ngành bất động sản, chỉ số có thể đã giảm sâu hơn.
Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã có hai phiên hồi phục. Mặc dù biến động trong biên độ hẹp và giao dịch chậm lại ở một số thời điểm, VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh vào cuối phiên sáng 25/9.
Dòng tiền thận trọng, trong khi các cổ phiếu trụ thiếu sức bật, khiến thị trường duy trì trạng thái giằng co và chưa tìm được động lực bứt phá.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 23/9, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh nhẹ trên cả ba sàn, với lực đỡ đến từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí.
Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới (22 – 26/9) với diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh thiếu vắng lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn như tuần trước.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index giảm 6,56 điểm xuống 1.658,62 điểm; HNX-Index giảm 0,68 điểm còn 276,24 điểm còn UPCOM-Index mất 0,09 điểm xuống 111,01 điểm.
Sáng 19/9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, khiến chỉ số không có cơ hội phục hồi.
Áp lực bán mạnh không chỉ đến từ nhà đầu tư nội, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng tới gần 1.700 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán sáng 18/9 giao dịch giằng co, sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành. Lực đỡ từ nhóm bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup, giúp VN-Index không giảm sâu.
Cuối phiên sáng 18/9, VN-Index giảm 3,11 điểm xuống 1.667,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 420,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.645,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 203 mã giảm, 59 mã đứng
Thị trường chứng khoán sáng 16/9 ghi nhận diễn biến thận trọng khi VN-Index nhích nhẹ, phản ánh tâm lý phân vân của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.700 điểm.
Sáng 10/9, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách và kinh tế vĩ mô.
Thị trường chứng khoán sáng 10/9 diễn biến giằng co, VN-Index giảm gần 4 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền vẫn thăm dò.
Thị trường chứng khoán sáng 10/9 diễn biến giằng co, thể hiện rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán sáng 5/9 tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi dòng tiền chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu chủ chốt, giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc tâm lý 1.700 điểm chỉ sau ít phút mở cửa.
Hôm nay 29/8, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: TOS, SSI, VDS...
Trong tuần giao dịch từ ngày 25 đến 29/8, có khoảng 20 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán sẽ tiến hành chốt quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Nhiều doanh nghiệp được chú ý trên sàn như GAS, PAN sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong tuần tới.
Các ngày trong tuần từ 25 đến 29/8, có 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Với việc bùng nổ thanh khoản và sự bứt phá của cổ phiếu nhiều nhóm ngành đã giúp VN-Index tăng 17,83 điểm lên 1.654,2 điểm, xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.