Giao dịch có phần thận trọng của nhà đầu tư khiến bảng điện tử phân hóa, các chỉ số theo đó tiếp diễn trạng thái rung lắc, giằng co và chưa tìm thấy hướng đi chung.
Dù đang đặt ra tham vọng lớn trong năm 2025 với loạt dự án trọng điểm, nhưng CTCP Coma 18 (mã ck: CIG) lại vừa bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội đưa vào danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm kéo dài, với thời gian lên đến hơn 3 năm.
VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần đầy tiếc nuối khi đà tăng có thời điểm nới rộng tới 17 điểm trước khi thu hẹp đáng kể. Đóng cửa phiên giao dịch 18/4, VN-Index tăng nhẹ 1,87 điểm lên 1.219,12.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Coma 18 (mã CIG - sàn HOSE) năm 2025 đã diễn ra sáng 18/4/2025 tại Hà Nội.
Thông tin tích cực về việc hoãn áp dụng thuế đối ứng của Mỹ đã giúp thị trường có phiên tăng điểm kỷ lục với gần 700 cổ phiếu 'tím trần'. Phiên 10/4, VN-Index tăng 74,04 điểm (+6,77%), lên 1.168,34 điểm.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục sau những phiên giảm mạnh, thì việc số lượng cổ phiếu bán ra không nhiều nên dẫn đến tình trạng trắng bên bán khiến thanh khoản thị trường xuống thấp nhất 5 năm.
Công ty Cổ phần COMA 18 (mã chứng khoán: CIG) vừa công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 với kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng, đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng, lần lượt gấp 11 lần và 5,3 lần so với thực hiện năm 2024, chủ yếu dựa vào tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp (KCN) Kim Thành - Hải Dương.
Ngày 31/3, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong tâm lý lo ngại sau những diễn biến tiêu cực từ chứng khoán quốc tế cuối tuần qua. VN-Index mất 4 điểm ngay từ đợt khớp lệnh ATO và duy trì sắc đỏ suốt phiên sáng, dao động trong biên độ giảm từ 3 đến 9 điểm.
Trong khi VN-Index có phiên giảm thứ 4 liên tiếp khi nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục gia tăng sức ép lên thị trường, thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều 'điểm nóng'.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sự tích cực lan tỏa khắp nhóm bất động sản dưới sự dẫn dắt của VIC khi tăng 4,42% và đóng góp hơn 1,8 điểm vào VN-Index. Trong ngành còn nhiều mã tăng kịch trần như IJC, TDC, BCM, ITC, CIG.
Thêm một phiên giao dịch đáng thất vọng của thị trường, với thanh khoản lùi về mức rất thấp khi nhà đầu tư gần như không tìm thấy điểm tựa nào để tham gia vào lúc nào.
Từ năm 2007 đến nay, tình hình kinh doanh của CIG liên tục trồi sụt. Nổi bật năm 2020, CIG lỗ gần 175 tỷ đồng. Thua lỗ trong nhiều năm khiến CIG lỗ lũy kế hơn 300 tỷ đồng.
Năm 2024, CTCP Coma 18 báo lãi sau thuế 63,4 tỷ đồng, kết quả tích cực khi năm trước lỗ 7,2 tỷ đồng.
Dù chỉ thu về 195 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thấp hơn mục tiêu, cổ phiếu CIG của COMA 18 vẫn gây bất ngờ khi tăng mạnh, đạt 9.650 đồng/cổ phiếu vào sáng 9/1, bất chấp cảnh báo lỗ lũy kế.
Giao dịch trên thị trường nhìn chung chưa có thêm diễn biến mới nào đáng kể, khi phân hóa với dòng tiền yếu vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một vài cái tên thu hút được sự chú ý, như thanh khoản cao tại NAB, hay cổ phiếu TMT bị chốt lời sau chuỗi tăng trần liên tiếp.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 84 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin) trong quý I/2025.
Dù đang có những tín hiệu, chỉ báo kỹ thuật tích cực trên thị trường, nhưng nhìn chung tâm lý nhà đầu tư vẫn đang giữ sự thận trọng nhất định và là tác nhân chính khiến các chỉ số chưa thể tiếp tục đi xa hơn.
Sau thời gian ngắn phục hồi, áp lực từ các cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn và khối ngoại lại khiến VN-Index quay về mốc 1.240 điểm.
Nhà đầu tư ngoại tiếp tục giảm mạnh giao dịch và hãm đà mua ròng với giá trị chỉ đạt gần 30 tỷ đồng, trong đó tâm điểm bán tập trung vào các cổ phiếu tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng.
Chốt phiên, sàn HoSE có 193 mã tăng và 181 mã giảm với sự giằng co tích cực, VN-Index tăng 0,14 điểm (+0,01%), lên 1.242,11 điểm.
Dù khởi đầu một cách đầy hứa hẹn, chỉ số VN-Index thu hẹp đà tăng trong phiên chiều 28/11 dưới áp lực chốt lời và thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 28-11 đóng cửa quanh giá tham chiếu dù VN-Index trong phiên giao dịch sáng tăng gần 9 điểm, lên sát 1.250 điểm.
Trong khi các bluechip ít thay đổi và phân hóa mạnh khiến VN-Index không rõ xu hướng, thì một bộ phận dòng tiền, dù không lớn nhưng cũng đã có cho tín hiệu dịch chuyển nhất định đến các mã vừa và nhỏ để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn.
Tâm lý phấn khích sau phiên tăng điểm hôm qua đã vụt trôi qua nhanh, thị trường quay trở lại trạng thái giao dịch thận trọng, dòng tiền yếu và khiến VN-Index đảo chiều giảm về dưới mốc 1.260 điểm khi đóng cửa phiên hôm nay.
Áp lực bán lan rộng trên bảng điện tử đã khiến VN-Index thủng mốc 1.250 điểm và mã lớn VCB vẫn đóng vai trò là 'má phanh' giúp thị trường bớt giảm sâu.
Thị trường có tuần tăng điểm nhẹ, thanh khoản duy trì ở mức trung bình. Dòng tiền lớn vẫn chưa tìm đến nhóm ngành cụ thể nào, thay vào đó luân chuyển quanh các cổ phiếu vừa và nhỏ, có tính đầu cơ cao như PSH, CIG, HPX, PTL.
Giao dịch trở lại trạng thái ảm đạm và diễn biến nhàm chán ở đa số các nhóm ngành trên bảng điện tử, ngoại trừ một vài cái tên riêng lẻ có tính đầu cơ cao như TLD, OGC, QCG đang thu hút một bộ phận dòng tiền.
Áp lực bán xuất hiện ở nhóm cổ phiếu bluechip đã lan rộng hơn trên thị trường khiến VN-Index đảo chiều giảm, trong khi nhiều mã vừa và nhỏ vẫn giao dịch tích cực.
Thị trường có tuần giảm điểm mạnh, ảnh hưởng bởi nhóm trụ cột ngân hàng cũng như áp lực điều chỉnh tại các bluechip. Trong khi đó, một bộ phận dòng tiền dịch chuyển và hướng sang các mã vừa và nhỏ giúp không ít nổi sóng như KHP, OGC và QCG.
Mức tăng ngay từ sớm tỏ ra thiếu tin cậy, kém bền vững khi thị trường thiếu vắng động lực chính, và áp lực bán chỉ cần gia tăng nhẹ cũng đã khiến tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng, thận trọng hơn trong giao dịch, qua đó, chỉ số chung đã nhanh chóng hạ độ cao theo đà phân hóa của bảng điện tử.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 85 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2024, tăng thêm 6 mã so với hồi đầu quý III.
Sở Giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh (HoSE) vừa bổ sung mã chứng khoán AAM của CTCP Thủy sản Mekong vào Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin).
Thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh khi kết phiên giao dịch ngày 4/7 giúp VN Index có được 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên thanh khoản thị trường lại sụt giảm mạnh với giá trị xuống thấp nhất tính từ đầu năm 2024. Hôm nay VN Index sẽ tiếp tục thử thách vùng 1.280 – 1.285 điểm
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 87 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), cập nhật đến ngày 3/7/2024.
VN Index duy trì nhịp tăng tốt trong phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 20/5 giúp chỉ số chinh phục lại mốc kháng cự mạnh 1.280 điểm. Tuy nhiên thanh khoản thị trường lại sụt giảm đáng kể cho thấy tâm lý các nhà đầu tư có phần thận trọng hơn khi thị trường tiến về vùng 1.280 - 1.290 điểm.
Áp lực bán gia tăng trong 30 phút cuối phiên đã khiến các cổ phiếu đồng loạt hạ độ cao và VN-Index lại 'chào thua' mốc 1.280 điểm.
Thị trường vừa có tuần hồi phục khá tích cực với 4 phiên tăng và VN Index có thêm 28,1 điểm, tương đương với mức 2,28%. Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu tích cực trong ngắn hạn và nhiều khả năng VN Index tiếp tục duy trì mức tăng nhẹ quanh vùng 1.275 - 1.280 điểm.
Thị trường có thêm một tuần tăng điểm mạnh và điểm tích cực là thanh khoản duy trì ở mức tương đối cao. Dòng tiền luân chuyển nhanh giúp các mã đầu ngành vượt đỉnh cũ gần nhất, tuy nhiên, việc nhiều mã đầu cơ tăng mạnh cũng là điểm nhà đầu tư cần chú ý cho tuần giao dịch sau.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 17/5, thị trường rung lắc mạnh, dòng tiền bắt đáy cuối phiên đẩy hàng loạt cổ phiếu tăng tốt, giúp VN-Index đảo chiều giữ được sắc xanh, đóng cửa tăng 4,33 điểm, lên mức 1.273,11 điểm.
Cổ phiếu MBS hôm nay tiếp tục chinh phục đỉnh mới sau thông tin đang chuẩn bị phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 86 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), cập nhật đến ngày 9/5/2024.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 93 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến hết tháng 3/2024.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 92 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), cập nhật đến ngày 15/3/2024.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong khi trí tuệ nhân tạo đang cất cánh thì Alibaba đối mặt với 12 tháng sóng gió, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của 'gã khổng lồ' công nghệ Trung Quốc.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vừa đưa cổ phiếu SBG của CTP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa bổ sung cổ phiếu ITD của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (bị cắt margin), nâng số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện lên 87.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa bổ sung cổ phiếu ITD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (bị cắt margin), nâng số lượng lên 87 mã cổ phiếu.