Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 2/4 đến 17 giờ ngày 3/4, thông qua các chốt kiểm soát đã thực hiện kê khai y tế và yêu cầu cách ly đối với 133 trường hợp trở về từ Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và trên cơ sở danh sách của Bệnh viện Bạch Mai về những người đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện từ ngày 12-27/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương rà soát các đối tượng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để tổ chức cách ly tại khu cách ly tập trung các địa phương và tại gia đình, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và trên cơ sở danh sách của Bệnh viện Bạch Mai đối với những trường hợp đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện từ ngày 12-27/3, ngành Y tế đã phối hợp với các lực lượng liên quan, khẩn trương rà soát, tìm kiếm các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để tổ chức cách ly tại khu cách ly tập trung các địa phương và tại gia đình, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Qua rà soát, TP.HCM có 17 người, Khánh Hòa 11 người từng đến ổ dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai và các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm.
Ngày 3/4, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã có khoảng 2.000 rời khỏi khu cách ly tập trung, mỗi người trong khu cách ly phải thực hiện ít nhất 2 lần xét nghiệm COVID-19.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thành lập khu cách ly tập trung cho người liên quan đến yếu tố dịch tễ tại Bệnh viện Bạch Mai trở về địa bàn huyện trong thời gian từ ngày 12-27/3, huyện Gia Viễn đã chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức cách ly tập trung cho các công dân tại Phòng khám đa khoa khu vực Gia Lạc.