Hôm thứ Hai (11/12), dự thảo về một thỏa thuận khí hậu tại hội nghị COP28 đã đề xuất một loạt biện pháp để cắt giảm phát thải khí nhà kính, nhưng đã bỏ qua việc 'loại bỏ' nhiên liệu hóa thạch mà nhiều quốc gia yêu cầu.
Khi các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) bước vào thời điểm căng thẳng, ngày 11-12, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell kêu gọi các nước hãy cùng nhau đạt được thỏa thuận cuối cùng khi có không ít cản trở trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính và hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.
Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), các bên đàm phán vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về việc chấm dứt sử dụng than, dầu và khí đốt. Tiến độ đàm phán đã được đẩy nhanh từ ngày 8/12. Chủ tịch Sultan Al Jaber và các bộ trưởng các nước cam kết theo đuổi đàm phán cho đến phút cuối.
Ba ngày trước khi kết thúc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), thứ Bảy (ngày 9/12), Trung Quốc đã khẳng định rằng các cuộc đàm phán về việc chấm dứt dầu mỏ, khí đốt và than đá đang có tiến triển tốt, trong khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang cố ngăn chặn làn sóng phản đối nhiên liệu hóa thạch.
Việc thúc đẩy sử dụng nhiều năng lượng hạt nhân hơn để giúp chống biến đổi khí hậu phải đi kèm với các biện pháp bảo vệ được tăng cường để chống phổ biến vật liệu hạt nhân phân hạch, một trong nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng Đảng Mỹ tham dự cuộc đàm phán COP28 ở Dubai cho biết ngày 8/12.
Sau COP28 ở quốc gia giàu dầu mỏ UAE, COP29 dự kiến sẽ được tổ chức ở một quốc gia thành viên OPEC+, nơi chứng kiến đợt bùng nổ dầu mỏ đầu tiên của thế kỷ 20.
Thứ Bảy vừa qua (9/12), bầu không khí tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã diễn ra vô cùng căng thẳng, trong khi nhiều quốc gia muốn ký kết việc ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước thứ Ba (12/12), thì áp lực đang đè nặng lên các quốc gia khai thác dầu trong giai đoạn đàm phán trong nước. Trong một bức thư bị rò rỉ, Tổng thư ký Kuwait của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) 'khẩn trương' yêu cầu 23 thành viên hoặc các quốc gia liên kết của mình 'chủ động từ chối' bất kỳ thỏa thuận nào nhắm vào nhiên liệu hóa thạch trong các cuộc đàm phán về khí hậu. Dubai đã nhanh chóng đưa ra phản hồi về việc này.
Phát biểu với hãng tin WAM của UAE, Tiến sỹ Al Hosany đánh giá cao thành công đạt được trong mỗi ngày tại hội nghị, trong đó có việc tăng cường các sáng kiến tài chính và động lực toàn cầu.
Không chỉ 'dấu chân carbon' mà 'dấu chân nước' của các Big Tech cũng đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi khi phát triển AI ...
Ngày 10/12, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov khẳng định đến năm 2030, Nga sẽ tăng công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ 6 GW lên 12 GW.
Ngày 10/12, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, một loạt các cam kết mới được công bố tại COP28 - từ tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo đến hạn chế lượng khí thải metan - nhưng vẫn không đủ để hạn chế sự nóng lên của trái đất ở mức 1,5 độ C.
Quốc gia này nhất quán trong việc đầu tư tổng lực để giảm lượng khí thải carbon, trong đó cải thiện quản lý rừng và lĩnh vực sử dụng đất khác, cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.
Sau 1 tuần diễn ra Hội nghị COP28, các quốc gia đã đạt được những kết quả nổi bật tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi sẽ được thảo luận trong tuần tới.
Các nước tham dự Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đang tranh luận gay gắt xung quanh đề xuất về thỏa thuận loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch mà Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber đã đưa ra.
Những cam kết đưa ra tại COP28 sẽ chỉ giúp giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính của ngành năng lượng cần cắt giảm vào năm 2030 để ngăn chặn Trái Đất ấm lên.
Ngày 10/12, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Vanuatu, ông Ralph Regenvanu, đã bày tỏ lo ngại việc một số ít quốc gia đang cản trở nỗ lực đạt được đồng thuận về loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Các quốc gia tham dự công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 đã bất đồng trước thỏa thuận được đề xuất nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 10/12, khi Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) bước vào những ngày cuối cùng, các cuộc đàm phán quan trọng đang diễn ra. Vẫn còn nhiều vấn đề chưa được tìm được tiếng nói chung - đặc biệt là vấn đề then chốt về tương lai của nhiên liệu hóa thạch.
Chỉ còn ít ngày nữa Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) sẽ kết thúc (ngày 12/12). Bên cạnh một số kết quả thì việc tranh cãi về nhiên liệu hóa thạch đã phủ bóng COP28.
Các nhà đàm phán kỳ cựu tại hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết, nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên thế giới đã đạt được động lực lớn đến mức khiến những cường quốc dầu mỏ phải lo lắng.
Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber nhấn mạnh Hội nghị COP28 đang đạt được tiến triển, nhưng 'chưa đủ nhanh và chưa đủ đáp ứng yêu cầu' nên đã đến lúc các nước cần gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung.
Hội nghị khí hậu COP28 vẫn còn nhiều bất đồng vào thứ Bảy (9/12) về một thỏa thuận nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, nhiều quốc gia cho rằng hội nghị này nên chỉ tập trung vào việc giảm ô nhiễm khí hậu, chứ không phải nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 09/12/2023, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại thành phố Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE, đã diễn ra Đối thoại bàn tròn cấp cao nhằm thảo luận tính cấp bách của việc tăng cường và tích hợp tiếp cận hệ thống lương thực thực phẩm vào Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).
Các cuộc thảo luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch nóng lên tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 9/12.
Trong bối cảnh doanh số bán xe điện tăng vọt trên toàn cầu, COP28 vừa diễn ra nhận thấy 'kế hoạch phối hợp' đầu tiên nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường các phương tiện không phát thải.
Thành công của COP28 phụ thuộc vào việc các nhà lãnh đạo kêu gọi loại bỏ dần tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch mà không có ngoại lệ cho dầu mỏ hay khí đốt…
Cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc đã công bố bản dự thảo mới về thỏa thuận COP28, trong đó bao gồm một loạt các lựa chọn về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, vấn đề gây tranh cãi nhất tại Hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại UAE.
Sáng kiến 'Sứ mệnh Đổi mới nông nghiệp vì khí hậu' đã đạt được các cam kết với tổng trị giá 17 tỷ USD, trong đó 12 tỷ USD từ các chính phủ và 5 tỷ USD từ doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đã đi được nửa chặng đường. Tuy nhiên, đến nay các quốc gia tham dự hội nghị vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề có tính mấu chốt như tương lai của nhiên liệu hóa thạch và việc tài trợ cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan Khí tượng Anh (Met) dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng trong khoảng từ 1,34 - 1,58 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp.
Trong lúc cả thế giới đang bàn cách đối phó sự ấm dần lên của Trái đất tại hội nghị COP28, đặc biệt nhắm vào nhiên liệu hóa thạch, phái đoàn Nigeria đến tham dự đã tranh thủ ký được 2 hợp đồng bán khí đốt.
Các nước Đông Âu đang chạy đua với thời gian để đạt được nhất trí về quốc gia sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) vào năm tới.
Trong lúc COP28 đang diễn ra, trong một bài bình luận được xuất bản mới đây, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol kêu gọi thực hiện '5 biện pháp phụ thuộc lẫn nhau' nhằm 'giữ cánh cửa mở' cho quỹ đạo '1,5°C'.
Đây là nhận định của ông Danny Alexander, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và chiến lược của Ngân hàng Phát triển Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tham gia Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới (COP28) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Hội nghị Thượng đỉnh các bên tham gia Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) tại Dubai, UAE đã kết thúc tuần họp đầu tiên với nhiều kết quả đáng khích lệ. Giờ đây, hàng trăm nhà ngoại giao khí hậu dày dạn kinh nghiệm sẽ phải bắt tay vào công việc khó khăn đó là đàm phán một Tuyên bố chung có thể nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang là một trong những tâm điểm chú ý của thế giới. Trong đó, chuyển đổi năng lượng được đưa ra như một mục tiêu ưu tiên của COP28 và là chìa khóa mở ra một siêu chu kỳ kim loại, vốn đóng vai trò không thể thiếu cho tham vọng giảm lượng khí thải toàn cầu.
Sau 6 tháng phá kỷ lục nắng nóng liên tiếp, năm 2023 được coi là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhưng tại hội nghị khí hậu COP28 của Liên hợp quốc ở Dubai, các bên vẫn còn đang tranh luận về việc hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Các cuộc thảo luận về khí hậu thường xoay quanh việc giảm CO2, loại khí nhà kính nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, một loại khí thải khác cũng tác động làm tăng nhiệt Trái đất là methane (CH4), đang trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28).
Trong cuộc đàm phán vào cuối ngày 4/12, các nước giàu chỉ cam kết đóng góp 160 triệu USD, tức chỉ bằng một nửa số tiền mục tiêu là 300 triệu USD cho Quỹ Thích ứng trong năm nay.
TS. Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Y tế, Ngày Sức khỏe, Cuộc họp về Biến đổi khí hậu - Sức khỏe và các cuộc họp kĩ thuật về Sức khỏe Môi trường từ ngày 1-5/12 tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đề xuất loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch chắc chắn sẽ gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) kéo dài hai tuần ở Dubai, UAE.