Không chỉ tuyên phạt các mức án nghiêm khắc với 14 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, mới đây, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn nhận thấy còn nhiều lỗ hổng về thể chế, quản lý hàng hóa, sản phẩm là thực phẩm chức năng; kế toán tài chính doanh nghiệp,…
Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, chiều 31/7, HĐXX đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, bên cạnh việc lượng hình đối với các bị cáo, HĐXX còn chỉ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý nhà nước và đưa ra hàng loạt kiến nghị nhằm khắc phục những lỗ hổng đã bộc lộ qua vụ án.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi...
Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay (31-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều nay (31/7), HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Nguyễn Năng Mạnh - ông chủ Công ty MediUSA bị xác định chỉ đạo nhân viên sản xuất 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.
Chiều 31-7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar cùng các đơn vị liên quan.
Sau 5 ngày xét xử, chiều 31/7, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo cầm đầu trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả đặc biệt lớn tại Công ty MediPhar.
'Ông trùm' dược phẩm MediPhar Nguyễn Năng Mạnh vừa bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng giả, vi phạm quy định về kế toán và đưa hối lộ. Cùng vụ án, 13 bị cáo còn lại cũng nhận các mức án nghiêm minh.
Chiều 31/7, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án các bị cáo trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác', xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty MediPhar.
Chiều 31-7, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.
Chiều 31/7, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã công bố án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar cùng các đơn vị liên quan.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 31/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan. Nguyễn Năng Mạnh - người được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây - bị tuyên tổng cộng 16 năm 6 tháng tù, đồng thời phải bồi hoàn hơn 290 tỷ đồng.
Hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ giữa đại diện Công ty MediUSA và các cựu cán bộ y tế, hải quan trong vụ án đã làm thay đổi sự đúng đắn, khách quan trong thực thi công vụ. Hậu quả vụ án không chỉ nằm ở vấn đề kinh tế mà còn ảnh hưởng niềm tin người dân vào an toàn thực phẩm.
Với cáo buộc nhận hối lộ để hướng dẫn công ty sản xuất hàng giả được thông quan lô hàng nhập khẩu trái quy định, 2 cựu cán bộ hải quan bị phạt tổng mức án 13 năm tù.