Công Phượng 'tả xung hữu đột', liên tục nhận đòn đau từ đối thủ

Cầu thủ U23 Palestine nhiều lần chơi rắn trong các pha tranh chấp với Công Phượng.

Công Phượng ra sân trong đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam trong trận mở màn giải giao hữu tứ hùng quốc tế với U23 Palestine tối 3/8. Anh mang chiếc áo số 20, thay vì số 10 quen thuộc.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho đổi số áo của tất cả các cầu thủ nhằm gây khó cho các đối thủ thăm dò Olympic Việt Nam, trước thềm Asiad 2018.

Công Phượng được bố trí chơi ở cánh thay vì tiền đạo lùi. Điều này giúp cho chân sút của HAGL có nhiều đất để thể hiện bản thân hơn. Bằng lối chơi tốc độ và kỹ thuật, anh gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của U23 Palestine.

Công Phượng có nhiều tình huống đi bóng từ cánh vào trung lộ và dứt điểm.

Không ít lần, các hậu vệ của Palestine khiến Công Phượng phải nằm sân bằng những pha vào bóng quyết liệt.

Dù bị ép sân, U23 Palestine mới là đội mở tỷ số trước sau cú đánh đầu hiểm của tiền đạo Dabbagh ở phút 29.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, lão tướng Anh Đức kịp gỡ hòa 1-1 cho Olympic Việt Nam.

Sang hiệp hai, Công Phượng ấn định chiến thắng 2-1 cho Olympic Việt Nam với pha dứt điểm chéo góc quyết đoán.

Cầu thủ U23 Palestine nhận thấy Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Olympic Việt Nam nên chơi rất rắn với anh.

Công Phượng bị đau, tập tễnh bước đi sau pha phạm lỗi của đối thủ.

Sau đó, anh được thay ra để nhường chỗ cho tiền đạo Hà Đức Chinh. Chân sút xứ Nghệ được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu này.

Đội trưởng Văn Quyết và các đồng đội đi vòng quanh sân cảm ơn khán giả sau chiến thắng. Với ba điểm có được, Olympic Việt Nam dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu trước đó, U23 Uzbekistan và U23 Oman hòa nhau với tỷ số 0-0.

Việt Nam - U23 Palestine

Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Palestine

Minh Khang

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/photo/ben-le/cong-phuong-ta-xung-huu-dot-lien-tuc-nhan-don-dau-tu-doi-thu-3787475.html