Công đoàn Viên chức tỉnh: Đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Năm 2023, cùng với sự đổi mới và phát triển của tỉnh, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh không ngừng lớn mạnh và có nhiều đổi mới, trở thành mái nhà chung của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), tập hợp và phát huy tinh thần trách nhiệm trong từng ngành, lĩnh vực, đồng thời làm tốt vai trò đại diện, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại diện Ban Tổ chức giải thể thao do CĐVC tỉnh tổ chức lần thứ II, năm 2023 trao giải cho các đội đoạt thành tích cao môn bi sắt.

Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp của các CĐCS, CĐVC tỉnh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các CĐCS đã kết nạp 22 đoàn viên mới, nâng đến nay, CĐVC tỉnh có 4.117 đoàn viên trực thuộc 66 CĐCS. Các CĐCS giới thiệu 110 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, đến nay có 82 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động của CĐVC tỉnh cũng được nâng lên về mọi mặt. CĐVC tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường tuyên truyền pháp luật và vận động CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Đoàn Phúc Linh, Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh cho biết: trong năm, các CĐCS tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển. Ban Chấp hành CĐCS duy trì mối quan hệ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nên mọi hoạt động đi vào chiều sâu và có chất lượng. Năm 2023, 62/65 CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03/65 CĐCS được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 01 CĐCS không xếp loại do mới thành lập.

Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBCCVCLĐ trong việc góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, CĐVC tỉnh hướng dẫn CĐCS lựa chọn và cụ thể hóa các phong trào thi đua như: cải cách hành chính; thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cùng với đó là các phong trào, cuộc vận động đặc thù riêng do CĐVC Việt Nam phát động như: phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt; xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 08 giờ, có chất lượng, hiệu quả... Từ các phong trào thi đua, CBCCVCLĐ đã hình thành các sáng kiến, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là chương trình 01 triệu sáng kiến, giai đoạn 01 có 367/300 sáng kiến, đạt 122,33% và giai đoạn 02 có 334/300 sáng kiến, đạt 111,33%. Chỉ đạo các CĐCS vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn, lần thứ III, năm 2023 do Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Kết quả, đoàn viên Nguyễn Thị Lệ Hằng, CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Đoàn viên Nguyễn Thị Lệ Hằng chia sẻ: các hoạt động, phong trào mà CĐVC tỉnh phát động, CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn tuyên truyền và khuyến khích đoàn viên tham gia. Riêng bản thân, tôi luôn chủ động sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động như xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, trồng, chăm sóc chậu cây cảnh; tích cực làm việc với phương châm hết việc chứ không hết giờ, tham gia cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn bằng sự trải nghiệm và nhiệm vụ thực tế của bản thân, tôi viết một mạch với cảm xúc liên tục...Qua các phong trào, giúp tôi rèn luyện tính chuyên cần, sáng tạo, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Thị Lệ Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh trao quà cho em Nguyễn Hoàng Quân.

Song song đó, các CĐCS tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, hoạt động của cơ quan, việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên. Hầu hết, CBCCVCLĐ được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, xét nâng lương, nâng ngạch... Năm 2023, tại các CĐCS trực thuộc, có 1.092 CBCCVCLĐ được xét nâng lương, nâng ngạch; 996 CBCCVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; 3.924 CBCCVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ. Ban chấp hành các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh thăm, tặng 290 phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động được vui xuân đón tết, với tổng số tiền 145 triệu đồng. Tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 07 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 350 triệu đồng. Các CĐCS còn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho CBCCVCLĐ góp vốn xoay vòng không tính lãi; bảo lãnh tín chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế gia đình, với số tiền trên 14 tỷ đồng.

Các CĐCS thực hiện tốt công tác kết nghĩa với xã nhận đỡ đầu, thực hiện các hoạt chăm lo cho thiếu nhi, khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng quà cho các cháu với tổng số tiền trên 550 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi CĐCS nhận đỡ đầu 01 cháu là con đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các CĐCS nhận đỡ đầu bằng các hình thức như hỗ trợ kinh phí, dụng cụ học tập, tặng sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế cho 92 lượt con đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ, với tổng kinh phí hỗ trợ 46 triệu đồng.

Cháu Nguyễn Hoàng Quân là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vừa được CĐVC tỉnh trao phần quà từ chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường”. Hoàng Quân chia sẻ: nhận được phần quà từ cô, chú, con rất vui và xúc động. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và quý cô chú đã quan tâm.

Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên ở CĐCS với nhiều hình thức tổ chức đa dạng phong phú, CĐVC tỉnh tổ chức 02 giải thể thao trong CBCCVCLĐ tỉnh năm 2023, có trên 600 đoàn viên đăng ký tham gia; thành lập đoàn gồm 149 vận động viên tham gia hội thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với kết quả đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Đoàn viên Thạch Thị Nguyệt Nga, thuộc CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tham gia môn bóng chuyền hơi nữ tại Giải thể thao trong CBCCVCLĐ lần thứ II, năm 2023 chia sẻ: tham gia hội thao với tinh thần giao lưu, học hỏi, tôi được các anh chị hướng dẫn luyện tập, thi đấu hết mình, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau. Tôi thấy CĐVC tỉnh tổ chức giải thể thao không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho lực lượng đoàn viên mà tạo điều kiện cho đoàn viên được luyện tập thể thao, rèn luyện thể chất, tạo tinh thần sảng khoái, nâng cao hiệu quả làm việc.

Có thể nói, với những hoạt động cụ thể trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, CĐVC tỉnh đã và đang góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng, giúp CBCCVCLĐ yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị. Từ đó, hết mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/cong-doan-vien-chuc-tinh-dong-hanh-cham-lo-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-34163.html