Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, Cty CP Cảng Quy Nhơn tổ chức buổi 'Gặp mặt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2019'. Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam dự buổi gặp.

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên NLĐ. Ảnh: H.H

Buổi gặp mặt là cơ hội trực tiếp để Công đoàn Tổng Cty lắng nghe tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị từ phía lãnh đạo Cty, ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của những người lao động trực tiếp...

Trong thời gian Cảng Quy Nhơn có thay đổi về Chủ sở hữu nhưng tổ chức công đoàn vẫn luôn gắn bó và là một thành viên tích cực trong hệ thống Công đoàn Hàng hải.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Lê Phan Linh cho biết dù có chủ sở hữu nào thì người lao động cũng làm việc nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Qua đó có kết quả tốt là tiền lương tăng lên, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, ngoài ra người lao động luôn có Công đoàn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.

Anh Nguyễn Đức Thanh, nhân viên giao nhận kho hàng của Cảng thay mặt tập thể người lao động đã cám ơn sự quan tâm của Công đoàn Tổng Cty và hứa sẽ luôn cố gắng làm việc tốt để đóng góp cho sự ổn định và phát triển bền vững của Cty và Tổng Cty.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng Cty đã trao tặng cho 18 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cảng với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/1 người và 1 suất quà 300.000 đồng.

Đối với những CNLĐ đang trong ca làm việc, không dự buổi gặp mặt, đồng chí Lê Phan Linh đã trực tiếp đến tặng quà tại nơi sản xuất và đề nghị người lao động vượt lên khó khăn của chính mình để làm việc thật trách nhiệm và hiệu quả.

H.AH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-hang-hai/cong-doan-tcty-hang-hai-viet-nam-dong-vien-cnld-co-hoan-canh-kho-khan-735745.ldo