Trước thực trạng công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều bất cập, tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động này, bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.
Tại khu giết mổ tập trung, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định; yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ, tổng số tiền thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.
Trước tình trạng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết thay thế cán bộ suy thoái, buông lỏng quản lý.
Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 26/CĐ-TTg, ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1739/UBND-NNMT chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
Trước thực trạng giết mổ gia súc, gia cầm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, xã Phú Nghĩa đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm siết chặt quản lý. Qua đó, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y vừa có văn bản số 239/CNTY-TY, ngày 31/3/2026 đề nghị UBND xã Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung (GMGSTT) và nuôi cá nước ngọt của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh (do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đại diện theo pháp luật) do có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đại diện Cục Chăn nuôi - Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Có sự đứt gãy trong cả 3 khâu: kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của lực lượng chức năng.
UBND tỉnh ban hành Công văn số 928/UBND-KT ngày 1/4/2026, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Việc hàng trăm tấn thịt lợn bệnh đã tuồn được ra thị trường đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về kiểm dịch và giết mổ gia súc.
'Kiểm dịch là một trong những lĩnh vực chính của công tác thú y và đây cũng là mảnh đất màu mỡ, béo bở nhất bởi liên quan đến thực phẩm người dân phải tiêu dùng hằng ngày. Thời gian qua, đã liên tiếp xảy ra các vụ việc tham nhũng trong lĩnh vực kiểm dịch là minh chứng rõ nhất..', ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên cán bộ Trung tâm Chẩn đoán và Đào tạo Quốc gia (thuộc Cục Thú y, Bộ NN&MT nói.
Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, thậm chí len lỏi vào bếp ăn tập thể và trường học tại Hà Nội không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn phơi bày nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý giết mổ.
Ngày 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND nhằm siết chặt kỷ luật trong công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển động vật, quyết tâm ngăn chặn tình trạng tiêu thụ thực phẩm không an toàn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 2/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng có văn bản gửi các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg, ngày 30-3-2026 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.