Xã Ứng Thiên tăng cường kiểm tra, tuyên truyền hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật, góp phần bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Chiều 17/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chủ trì.
Chiều 17-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp với một số sở ngành và các xã, phường về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Hà Nội.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một cơ sở giết mổ heo hoạt động trái phép trên địa bàn phường Thường Lạc. Chủ cơ sở thừa nhận mỗi ngày giết mổ từ 2 con heo để cung cấp cho các tiểu thương tại chợ.
Thời gian qua, tình trạng giết mổ động vật trái phép tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Ngày 11-6, Đoàn kiểm tra số 2 - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các phường Đại Mỗ, Đống Đa theo nội dung Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20-10-2025 và Văn bản số 1026/UBND-NNMT ngày 13-3-2026 của UBND thành phố Hà Nội.
Ngày 8-6, xã Đại Xuyên đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Khu liên hợp giết mổ gia súc tập trung Quang Lãng và các địa điểm bố trí hoạt động giết mổ tập trung tạm thời trên địa bàn xã.
Một cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn xã Quảng Ninh (Quảng Trị) liên tục bị phát hiện vi phạm, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính với số tiền lớn. Thế nhưng, thay vì tham mưu đình chỉ hoạt động để khắc phục tồn tại, thì Trạm Chăn nuôi và Thú y phụ trách lại đề xuất 'hợp thức hóa' sai phạm cho lò mổ này.
Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan Công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người tiêu dùng.
Ngày 4-6, Đoàn kiểm tra số 3 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, an toàn thực phẩm trên địa bàn các xã: Hoài Đức, Liên Minh theo nội dung Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20-10-2026 và Văn bản số 1026/UBND-NNMT ngày 13-3-2026 của UBND thành phố Hà Nội.
Ngày 4/6, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hai trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y tại phường Tân Đông Hiệp (TP Hồ Chí Minh).
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 4 cơ sở giết mổ động vật trái phép, thu giữ nhiều heo và vịt thịt đang trong quá trình giết mổ để đưa ra thị trường tiêu thụ.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, không rõ nguồn gốc.
Thực hiện lộ trình của thành phố Hà Nội về quản lý giết mổ động vật, xã Ứng Thiên quyết tâm chấm dứt hoàn toàn hoạt động giết mổ nhỏ lẻ trước ngày 30-6, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.