Sang tên Sổ đỏ là một thủ tục hành chính bắt buộc khi người dân có hành vi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều người lại không thực hiện. Đây là một hành vi vi phạm.
Cô ruột tôi trước khi mất có để di chúc lại cho tôi toàn bộ tài sản (cô không có chồng, con, cháu). Xin hỏi luật sư tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất thì cần gì và có phải tốn thuế khi chuyển không?
Gọi điện đến Đường dây nóng Báo ANTĐ một số bạn đọc đặt câu hỏi: 'Vì nhiều lý do, tôi không thể tự mình đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (thường gọi là 'Sổ đỏ') nên đã nhờ người khác đứng tên. Việc làm này có nhiều tiềm ẩn nhiều rủi ro không, nếu muốn đòi lại tài sản, tôi phải làm gì?'
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (thường gọi là 'sổ đỏ') tăng, cá nhân khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không sang tên 'sổ đỏ' sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng - Đó là những quy định mới liên quan đến 'sổ đỏ' sẽ được áp dụng từ năm 2020.
Ông nội tôi mất không để lại di chúc. Ông có 5 người con, là bố tôi (đã mất) và 4 người bác. Ông tôi mất có để lại một mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông. Nay, các bác tôi muốn để lại nhà đất của ông nội cho tôi (16 tuổi, có mẹ là người đại diện theo pháp luật) có được không? Tôi có được đứng tên trong sổ đỏ mới hay không?