Công bố quyết định chuyển Bệnh viện từ Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an thành phố Hà Nội

Sáng nay (27-3), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ Công bố Quyết định chuyển bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an thành phố.

Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho CBCS là nhiệm vụ quan trọng

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 198, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần để cán bộ, chiến sĩ đảm bảo thể chất, thể lực phục vụ công tác, chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại buổi lễ

Bệnh viện CATP được thành lập từ năm 1981; và năm 2012, Bệnh viện được chuyển đặt trực thuộc CATP. Năm 2018, thực hiện Đề án số 106 của Bộ Công an về kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bệnh viện CATP được sáp nhập và trở thành đầu mối trực thuộc Phòng Hậu cần.

Mặc dù trải qua nhiều lần thay đổi, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Bệnh viện CATP đã thực hiện tốt chức năng khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ CATP và nhân dân trên địa bàn; tổ chức công tác y tế dự phòng…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chúc mừng Bệnh viện CATP

Đồng chí Giám đốc cho biết, CATP Hà Nội là đơn vị có nhiều đầu mối công tác, quân số đông (trên 20.000 CBCS), tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm vẫn có xu hướng gia tăng, tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, giết người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Cùng với đó là thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình cháy, nổ...

Tình hình trên tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô; công tác đảm bảo ANTT luôn ở trạng thái cao điểm, cao độ nhất. Do đó, cán bộ, chiến sĩ CATP luôn phải đối diện với khả năng bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe trong khi thực hiện nhiệm vụ và làm việc trong môi trường độc hại... Vì vậy, công tác chăm sóc, khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CATP phải đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu trên, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và đề xuất của CATP, Bộ Công an đã ban hành quyết định chuyển Bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc CATP Hà Nội.

Bệnh viện CATP cần bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao

Với tổ chức bộ máy trước mắt gồm 8 Khoa, phòng chức năng, việc chuyển Bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang thành đầu mối cấp Phòng trực thuộc CATP thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác hậu cần nói chung và công tác y tế trong CATP Hà Nội nói riêng, nhất là trong bối cảnh Bộ Công an đang chủ trương tinh gọn lại các đầu mối tổ chức – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Để Bệnh viện CATP triển khai tổ chức hoạt động có hiệu quả, đồng chí Giám đốc yêu cầu Ban lãnh đạo Bệnh viện CATP nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí lực lượng hợp lý, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Bệnh viện CATP phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng thời, trong công tác chuyên môn, Bệnh viện cần cầu thị học hỏi, tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Y tế - Bộ Công an, Sở Y tế Hà Nội. Tích cực phối hợp, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các kỹ thuật y học hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ CATP và nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác thực hành, khám chữa bệnh, trong đó, ưu tiên phát triển các chuyên khoa theo đặc thù bệnh tật của lực lượng Công an; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ CATP và trong quản lý điều hành Bệnh viện.

Bên cạnh đó, các Phòng nghiệp vụ thuộc CATP và các đơn vị có liên quan cần tiếp tục phối hợp với Bệnh viện CATP tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực đề Bệnh viện CATP nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động.

Đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng: “Với sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ngành thành phố, các bệnh viện trong và ngoài ngành Công an, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, Bệnh viện CATP sẽ trở thành cơ sở y tế uy tín, đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CATP và nhân dân trên địa bàn”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Bệnh viện CATP đã trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp của các bệnh viện, đơn vị liên quan và cam kết sẽ kế thừa, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đưa Bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-bo-quyet-dinh-chuyen-benh-vien-tu-phong-hau-can-sang-truc-thuoc-cong-an-thanh-pho-ha-noi-post571349.antd