Công an TP.HCM triệt phá sòng bạc khủng có nhiều 'quý bà' tham gia

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 108 triệu đồng trên hai sới bạc và hơn 1 triệu đồng tiền xâu kèm nhiều tang vật liên quan khác.

Công an đột kích sới bạc tại quận 12, TP.HCM.

Ngày 24/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý 42 đối tượng tham gia đánh bạc tại một sòng bạc khủng tại quận 12, TP.HCM.

Hàng chục con bạc đang sát phạt bị phát hiện.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, khoảng 15h20, ngày 20/4, đội 5 phòng PC02 tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang hoạt động cờ bạc dưới hình thức đánh bài ngầu hầm tại căn nhà không số (phía sau tòa nhà 177/35 Nguyễn Thị Kiều tổ 9, khu phố 4A phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

Đây là sòng bạc do Nguyễn Hùng Cường (tự “mọi”) đứng ra tổ chức.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 42 đối tượng, chia làm 2 sòng đang sát phạt và có liên quan đến đánh bạc.

Tang vật nhiều bộ bài tây bị thu giữ.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Nguyễn Hùng Cường điều hành từ xa.

Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh, SN 1979, ngụ quận 12; Ngô Minh Tâm, tự Mom, SN 1991, ngụ quận Gò Vấp; Nguyễn Phước Đức, SN 2003 ngụ quận 12; Vũ Văn Trường, SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn; Lê Minh Tâm, SN 1990, ngụ quận 12 làm nhiệm vụ lấy xâu của con bạc tham gia,

Cường quy ước: Đối với tụ con, xâu 10 nghìn đồng/ván thắng (đối với số tiền đặt cược 500 nghìn đồng/ tụ); xâu 20 nghìn đồng/ván thắng (đối với số tiền đặt cược từ 1 triệu đồng/tụ), hoặc lấy ba ván thắng liên tiếp xâu từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng.

Đối với nhà cái, nếu thắng lớn (trên 7 tụ con) xâu 50 đến 100 nghìn đồng. Hoặc lấy trên số tiền thắng (cứ 1 triệu đồng xâu 20 đến 50 nghìn đồng).

Cường thuê Trần Mạnh Hùng, SN 2003, ngụ quận 12 làm phục vụ nước cho sòng bạc.

Trung bình mỗi ngày, tiền xâu thu được khoảng 10 đến 20 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí còn lại khoảng 3 đến 5 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng: Võ Thu Trang, Nguyễn Trường An, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Ngô Thị Thanh Trang, Nguyễn Thị Thùy Loan, Bùi Văn Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thùy Trinh, Trịnh Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Mỹ Châu, Hoàng Phấn An.

Đoàn Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thuyên, Trần Thị An, Huỳnh Thị Kim Liên, Huỳnh Thị Hoàng Liễu, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Ánh Loan, Nguyễn Thị Kim Thùy, Trần Thị Diệu, Nguyễn Thị Thắm.

Trong số con bạc này, có 12 đối tượng mang tiền án, tiền sự.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-tphcm-triet-pha-song-bac-khung-co-nhieu-quy-ba-tham-gia-a473347.html