Bơm chất lạ để tạo dấu hiệu bệnh, tạo giả hình ảnh tổn thương rồi khiến bệnh nhân hoảng loạn đồng ý điều trị là hàng loạt thủ đoạn 'vẽ bệnh' rùng rợn tại một phòng khám tư ở Nghệ An, vừa bị cơ quan chức năng phanh phui . Đây không chỉ là hành vi trục lợi, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và niềm tin của người bệnh mà còn chà đạp nguyên tắc thiêng liêng 'trước tiên là không làm hại' của ngành y.
Tin tưởng lời tư vấn chữa hiếm muộn, một cặp vợ chồng ở Nghệ An đã chi hơn 30 triệu đồng chỉ trong 3 giờ khám và điều trị. Khi vụ án tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An bị phanh phui, họ mới bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò 'vẽ bệnh'.
Sở Y tế Nghệ An thông tin về Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 10 bị can ở đây về tội Lừa dối khách hàng.
Trước tình trạng xuất hiện các quảng cáo khám chữa bệnh thiếu trung thực, dễ gây hiểu nhầm về hiệu quả điều trị, Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn cơ sở được cấp phép, cảnh giác với những lời quảng cáo 'chữa khỏi hoàn toàn', 'cam kết hiệu quả 100%' để tránh rủi ro về sức khỏe và tài chính.
Liên quan đến vụ việc 'vẽ bệnh' núp bóng phòng khám lừa khách hàng chục tỉ đồng trong khám, chữa bệnh, Sở Y tế Nghệ An đã có thông tin về quá trình cấp phép, kiểm tra và xử lí qua nhiều năm.
Bằng thủ đoạn 'vẽ bệnh', thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần, nhóm đối tượng núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính.
Liên quan đến vụ Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (số 72 đường Lê Lợi) có hành vi lừa đảo, ngày 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Nghệ An phối hợp với cơ quan pháp luật xử lý nghiêm các sai phạm.
Từ vụ việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, luật sư khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời kiến nghị siết chặt chế tài đối với các hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối, khám chữa bệnh trái quy định để trục lợi.
Bị bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bệnh nhân đối diện nguy cơ viêm nhiễm ngược dòng nghiêm trọng, thậm chí vô sinh.
Bơm sữa đậu nành giả là dịch mủ, bôi thuốc mỡ giả mưng mủ, thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung bệnh nhân gây đau đớn nhằm gây tâm lý hoang mang cho người bệnh. Đó là những chiêu trò tán tận lương tâm của nhóm đối tượng tự xưng là 'y, bác sĩ đầu ngành' tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.
Vụ phòng khám bị khởi tố vì 'vẽ bệnh' gây bức xúc dư luận. Theo bác sĩ, điều đáng lo hơn cả là các thủ thuật này có thể để lại di chứng và phá vỡ niềm tin của người bệnh.
Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An vì các vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Trước những dấu hiệu vụ việc diễn biến phức tạp, ngành y tế đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra.
Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu xử lý nghiêm vụ phòng khám ở Nghệ An bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 23/7 đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị rà soát, kiểm tra đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn...
Trước khi bị công an khởi tố, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An từng nhiều lần bị Sở Y tế Nghệ An kiểm tra, xử phạt và đình chỉ hoạt động có thời hạn.
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như 'vẽ bệnh', tạo hình ảnh giả viêm nhiễm, thổi phồng tình trạng sức khỏe để buộc bệnh nhân sử dụng các gói điều trị đắt đỏ, một nhóm đối tượng hoạt động tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.
Trước khi bị Công an tỉnh Nghệ An vạch trần thủ đoạn 'vẽ bệnh', ép bệnh nhân chi tiền, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An từng bị Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động 2 tháng.