CÔNG AN LÀO CAI VỀ BẢN CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho hơn hơn 230 nghìn công dân, đạt trên 55%. Với phương châm ' còn dân chờ, còn giờ làm' các tổ cấp căn cước công dân di động đang làm việc 24/24 giờ để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Với đặc thù tỉnh miền núi, dân cư phân bố không đều, việc thực hiện cấp căn cước công dân sẽ được Công an Lào Cai thực hiện tại vùng xa trước, gần làm sau. Để đảm bảo đúng tiến độ, Công an tỉnh đã thành lập 20 tổ cấp căn cước di động, với gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ đến tận thôn, bản làm căn cước cho bà con. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/cong-an-lao-cai-ve-ban-cap-can-cuoc-cong-dan/552880