Còn nhiều tiềm năng hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và bang Gujarat, Ấn Độ

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu 'Gurajat đầy sức sống' lần thứ 10, chiều 11/1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Thủ hiến Bang Gurajat Bhupendra Patel.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thủ hiến Bang Gurajat Bhupendra Patel. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của bang Gujarat trong việc tổ chức Hội nghị, đưa sự kiện "Gujarat đầy sức sống" thành một thương hiệu của bang, thu hút được sự quan tâm ngày càng lớn của lãnh đạo và doanh nghiệp quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của bang Gujarat; nhấn mạnh các cơ hội hợp tác giữa bang Gujarat và Việt Nam đang được mở ra, đặc biệt là kể từ khi có đường bay thẳng giữa bang Gujarat với hai thành phố lớn của Việt Nam là TP HCM và Hà Nội vào tháng 11/2022, với tần suất 14 chuyến bay/tuần; nhiều tập đoàn có trụ sở tại bang Gujarat có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị ông Bhupendra Patel tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa bang Gujarat với Việt Nam, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tương xứng với tầm vóc quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy đàm phán để nâng tần suất chuyến bay trực tiếp giữa hai nước và với bang Gujarat; tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có việc bang Gujarat xem xét thiết lập quan hệ hợp tác với các thành phố lớn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị ông Bhupendra Patel tiếp tục quan tâm thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tương xứng với tầm vóc quan hệ hai nước. Ảnh: VGP

Thủ hiến bang Gujarat bày tỏ quan tâm về tình hình Việt Nam, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực Việt Nam nhu cầu như năng lượng, hạ tầng, cảng biển, dầu khí, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số….

Ông Bhupendra Patel cho biết, bang Gujarat nằm ở vị trí địa lý quan trọng trong dự án hợp tác cơ sở hạ tầng kết nối châu Á - Trung Đông - châu Âu, do đó tiềm năng hợp tác, cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam tại bang Gujarat là rất lớn.

Đề nghị Tập đoàn Zydus xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Zydus có trụ sở tại bang Gujarat.

Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất thuốc biệt dược, có 25.000 nhân viên làm việc trên toàn cầu. Zydus nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Ấn Độ, với doanh thu đạt 2,7 tỷ USD năm 2023.

Đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn, Chủ tịch Tập đoàn Zydus Keyur Parek cho biết tập đoàn đã thành lập Văn phòng đại diện tại TP HCM với tổng doanh thu đạt 500 triệu USD và có kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất thuốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Zydus Keyur Parek bày tỏ mong muốn Chính phủ hỗ trợ, giúp đỡ tập đoàn triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và làm việc với Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Zydus có trụ sở tại bang Gujarat. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Zydus đối với thị trường Việt Nam, nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm phát triển lĩnh vực dược phẩm, trong đó có chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, để giúp người dân tiếp cận được thuốc chất lượng tốt với giá thành cạnh tranh.

Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn xem xét xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam, tham gia vào hệ thống phân phối thuốc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có việc trình Quốc hội sớm thông qua Luật Dược sửa đổi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp ASSOCHAM Deepak Sood, Chủ tịch Hội các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam Rajib Gupta.

Ông Deepak Sood và ông Rajib Gupta đều đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, và đầu tư song phương tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Bình An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/con-nhieu-tiem-nang-hop-tac-dau-tu-giua-viet-nam-va-bang-gujarat-an-do-post30922.html