Còn nhiều hạn chế trong thực hiện PCCC tại Đồng Nai

Trong hai ngày 2 và 3-5, Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ kiểm tra lực lượng thường trực PCCC tại KCN Biên Hòa 2.

Cùng tham gia đoàn, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, 5 năm qua, trên địa bàn xảy ra 86 vụ cháy, làm tám người chết, bốn người bị thương và thiệt hại hơn 179 tỷ đồng. Lực lượng chức năng các cấp đã kiểm tra hơn 54 nghìn lượt cơ sở, tiến hành xử phạt 2.267 trường hợp với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng. Đối với xây dựng lực lượng PCCC chuyên ngành đã thành lập 28 đội với khoảng 500 đội viên và 5.365 đội PCCC cơ sở với hơn 64 nghìn đội viên, hằng năm đều được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Ngoài ra, Đồng Nai đang xây dựng quản lý hệ thống báo cháy trên sơ đồ và cơ chế khi cháy ở một nơi, huy động các nơi khác tham gia chữa cháy tại các khu công nghiệp (KCN).

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Đa số các vụ cháy xảy ra đều do chủ quan. Đáng chú ý, vẫn còn xảy ra tình trạng cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga chỉ ra những tồn tại trong PCCC ở Đồng Nai.

Một số thành viên đoàn giám sát đã đặt ra hàng hoạt vấn đề về công tác PCCC trên địa bàn Đồng Nai, nhất trong các KCN. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, qua kiểm tra thực tế cho thấy, doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư tốt cho công tác PCCC nhưng việc vận hành các thiết bị thường xuyên còn yếu; trong khi doanh nghiệp nhỏ đầu tư cho PCCC hạn chế, còn mang tính chất đối phó. Thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị trong quản lý bảo hiểm bắt buộc cháy nổ trên địa bàn cần làm rõ có hay không trường hợp doanh nghiệp khấu hao tài sản xong cố tình đốt để hưởng bảo hiểm.

Phát biểu ý kiến kết luận đợt giám sát, cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện PCCC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng chí Đỗ Bá Tỵ cũng chỉ ra những tồn tại, như: Đồng Nai vẫn còn 24 cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC những vẫn đưa vào hoạt động; 20 xã chưa có đội dân phòng PCCC ở cơ sở và việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng này nhìn chung còn nhiều hạn chế. Đồng chí cho rằng, nguy cơ cháy nổ trên địa bàn Đồng Nai còn tiềm ẩn cao nên các ngành chức năng cần phân tích các nguyên nhân, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác PCCC.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp cần xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không khoán trắng cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Trước đó, chiều 2-5, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40058202-con-nhieu-han-che-trong-thuc-hien-pccc-tai-dong-nai.html