Con dao hai lưỡi
Kế hoạch trợ giúp những con nợ vay cầm cố do chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ G.W.Bush đưa ra là liều thuốc giảm đau cho cơn khủng hoảng địa ốc, nhưng rất có thể những thị trường khác và hệ thống tài chính sẽ phải trả giá.
Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/134963
Tin mới
Thị trường bất động sản nửa đầu năm chứng kiến nhiều thương vụ M&A nghìn tỷ, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp nội.
Hiện nay tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB cho dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực ( Vĩnh Phúc cũ).
UBND TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 3351/QĐ-UBND về việc giao 10.849m2 đất (đợt 3) tại phường Định Công cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang.
Chiều 7/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỉ lệ tiền đặt trước trong đấu giá đất tăng lên mức 20%-50%.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo trì công trình hàng hải tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu.
Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của thành phố Hà Nội, nhiều công trình phòng, chống lũ, tiêu úng đã được triển khai, góp phần giảm dần nguy cơ mất an toàn đê điều. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào phát huy hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm '4 tại chỗ' trong phòng, chống thiên tai.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc triển khai Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; trong đó, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được hoàn thiện và báo cáo trước khi lấy ý kiến cộng đồng.








