Có nên đóng cửa, bật điều hòa trên ô tô để ngủ qua đêm?

Trong khi chờ đón khách về, anh T.V.V không vào khách sạn mà ra xe ô tô đóng kín cửa, bật điều hòa và nằm ngủ. Sáng hôm sau, mọi người gọi cửa thì không thấy anh dậy.

Theo đó, đã có rất nhiều trường hợp tử vong khi vào xe ô tô, đóng cửa và bật điều hòa nằm ngủ.

Lý giải nguyên nhân vì sao ngủ trong ô tô có thể gây chết người, kỹ thuật viên của một đại lý Toyota Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Về kỹ thuật, ô tô giống như một hộp kín, không có sự lưu thông gió với bên ngoài khi bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong.

Theo đó, không gian trong xe ô tô rất nhỏ, lượng ô xy ít nên nếu ngồi hoặc nằm trong xe một thời gian dài thì lượng ô xy sẽ giảm dần, đến một lúc nào đó hết ô xy sẽ khiến người ngủ trong xe hôn mê và tử vong.

Theo kỹ thuật viên này, nếu nằm ngủ trong xe, người nằm nên chuyển chế độ lấy gió ngoài để có sự trao đổi ô xy trong xe. Tuy nhiên, chế độ này chỉ có hiệu lực khi xe vẫn nổ máy. Nhiều trường hợp ngủ trong xe, khi xe hết xăng tắt máy và máy lạnh chạy hết điện trong ắc quy thì cũng rất nguy hiểm tính mạng nếu ngủ say, không phát hiện kịp thời.

Do vậy, kỹ thuật viên này khuyên: Nếu trường hợp buộc phải ngủ trong xe, lái xe nên để chế độ lấy gió ngoài, tuy nhiên cần kiểm tra nhiên liệu để xe có thể vẫn nổ máy trong suốt thời gian ngủ dự kiến, hoặc đặt báo thức. Nếu được, nên hạ một phần cửa kính xe để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

M.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/co-nen-dong-cua-bat-dieu-hoa-tren-o-to-de-ngu-qua-dem-20181017220540904.htm