Cô nàng "công dân toàn cầu" nhút nhát
Hanoinet - Lần đầu tiên được mời phát biểu trước Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ châu Á – Thái Bình Dương ở Nhật Bản năm 2004 sau khi đạt giải thưởng ý tưởng sáng tạo thực hiện sáng kiến vì cộng đồng của Liên Hiệp Quốc, tôi đã rất run và lo sợ.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57858
Tin mới
Truyền thông Israel ngày 10-7 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu cắt giảm đáng kể số lượng binh sĩ dự bị được huy động khẩn cấp theo cơ chế áp dụng trong thời chiến và các tình huống khẩn cấp quốc gia. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng quân đội Israel đang chịu sức ép tài chính ngày càng lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-7 cho biết Washington đã đồng ý nối lại đàm phán với Iran sau khi Tehran đề nghị tiếp tục thương lượng, đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được hồi tháng 6 đã chính thức chấm dứt.
Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran do lo ngại diễn biến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 cho biết nước này đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng một lần nữa khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.
Lúc 6h ngày 11/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,41 USD/thùng, giảm 0,41 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở 76,01 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng.
Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn trước khi bước vào giai đoạn bay thử. Nếu quá trình này thành công, doanh nghiệp dự kiến sẽ nhanh chóng triển khai các cuộc thử nghiệm thực chiến nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Trung Quốc xuống khu vực Nam Thái Bình Dương được giới phân tích đánh giá là màn kiểm chứng năng lực răn đe hạt nhân quan trọng nhất của Bắc Kinh trong nhiều năm. Động thái này đồng thời làm nổi bật vai trò của hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo - trụ cột then chốt trong bộ ba hạt nhân của Trung Quốc.
Theo Thủ tướng Hungary, việc 'tăng tốc đặc biệt' cho hồ sơ Ukraine và Moldova sẽ tạo cảm giác thiếu công bằng đối với các quốc gia Tây Balkan - những nước đã phải chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài.








