Chuyện sao bóng đá: Nguyễn Quang Hải - Đã đến lúc ra đi?

'Quang Hải hóa Messi, sút phạt ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Yemen ở Asian Cup 2019' - đó là dòng tít của tờ báo thể thao danh tiếng châu Á - Fox Sports Asia giật lên trang chủ để nói về siêu phẩm của ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam tại Cúp bóng đá châu Á đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

1 năm và 8 bàn thắng để đời

Sẽ là quá thừa khi nói về tài năng của cầu thủ mới 22 tuổi và sở hữu cái chân trái dị nhất của làng cầu Việt Nam hiện tại, bởi chỉ với 8 bàn thắng mà trong đó hầu hết là các siêu phẩm đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam làm nên những kỳ tích lớn trong năm qua.

Không cần phải chờ đến bàn thắng vào lưới Yemen đêm 16/1 vừa qua, bởi cũng đúng 1 năm trước cú ra chân của Quang Hải tạo nên đường cong tuyệt mỹ xé tan mành lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu tuyết trắng đã khiến tất cả giới chuyên môn trong nước, quốc tế phải thán phục.

Bàn đá phạt tuyệt đẹp đó tuy không giúp U23 Việt Nam vô địch, nhưng đã góp phần quan trọng để mở ra chu kỳ thành công mới cho bóng đá nước nhà trên trường quốc tế. Bằng 4 bàn thắng tại giải đấu này đã đưa tiền vệ nhỏ con đang khoác áo CLB Hà Nội này vượt ra tầm quốc tế với những mỹ từ như: Messi Việt; Người hùng bóng đá Việt Nam; Cỗ máy tạo siêu phẩm...

Không dừng lại ở đó, đến ASIAD 2018 diễn ra tại Indonesia, dù chỉ có 2 bàn thắng, nhưng Quang Hải chính là cầu thủ của OlympicViệt Nam ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Olympic Nhật Bản để mở ra cánh cửa vào vòng 1/8. Tại AFF Cup, cầu thủ Hà Nội FC cũng có 2 bàn trong 2 trận gặp Campuchia và Philippines, tuy không nhiều, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Quang Hải trong chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Xen vào giữa các kỳ tích trong màu áo đội tuyển, có 9 bàn thắng để cùng Hà Nội giành chức vô địch V-League 2018, vào cuối năm, Quang Hải đã được trao Quả bóng Vàng Việt Nam đầu tiên trong sự nghiệp. Phần thưởng xứng đáng cho bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ mới tròn 22 tuổi.

Đã đến lúc ra đi?

Sau 1 năm tỏa sáng, Quang Hải chính là gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất khi đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019, sân chơi lớn nhất của bóng đá châu lục. Trong 2 trận đấu đầu tiên của bảng D, tuy để thua trước 2 ứng cử viên vô địch là Iraq và Iran, nhưng tiền vệ nhỏ con mang áo số 19 vẫn để lại nhiều dấu ấn, cụ thể là 2 bàn thắng vào lưới Iraq. Tới trận gặp Yemen, tài năng của Quang Hải đã được chứng minh bằng cú sút phạt đẹp mắt với cái chân trái ma thuật để mở tỷ số, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Một lần nữa, bóng đá Việt Nam nói chung và Quang Hải nói riêng lại được nhắc đến ở sân chơi châu lục. Và câu hỏi đã nóng suốt năm 2018 giờ lại được báo giới trong nước cũng như quốc tế nhắc tới - đã đến lúc Quang Hải ra đi thi đấu ở nước ngoài?

Đó cũng là 1 câu hỏi đã cũ, bởi chuyện cầu thủ Việt ra nước ngoài không là chuyện mới, chỉ có điều, chưa có ai thực sự thành công và đằng sau những chuyến đi ấy, chưa hẳn đã là câu chuyện thuần chuyên môn, mà ít nhiều dính dáng đến kinh tế, PR hình ảnh... Tuy nhiên, cá nhân Quang Hải và lứa cầu thủ hiện tại lại là câu chuyện khác, khi tài năng của họ được ghi nhận không chỉ ở trong nước mà cả ở sân chơi quốc tế. Việc ra thi đấu nước ngoài chắc chắn giúp danh tiếng lẫn chuyên môn có những bước đột phá.

Bằng chứng là gần nhất, thủ môn Văn Lâm sau màn trình diễn xuất sắc tại Asiad và AFF Cup đã được CLB hàng đầu Thái Lan Muang Thong mua về với 1 bản hợp đồng 3 năm đắt giá bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt - 10.000 USD/tháng và mức phí giải phóng hợp đồng với CLB cũ Hải Phòng lên đến 3 tỷ VND.

Cái giá của Văn Lâm đã cao như thế, đương nhiên, Quang Hải còn phải cao hơn nhiều, nhưng nó không phải là rào cản, khi rất nhiều CLB lớn tại Đông Nam Á cũng như châu Á mời về đầu quân. Vấn đề còn lại chỉ là cái gật đầu của ngôi sao đang tỏa sáng này mà thôi.

Nhưng vấn đề khó hơn, theo lời một lãnh đạo CLB Hà Nội - Quang Hải đã và đang là biểu tượng của đội bóng cũng như của bóng đá Việt Nam - Đó không phải thứ để bán!

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/chuyen-sao-bong-da-nguyen-quang-hai-da-den-luc-ra-di.aspx